Để cầu một chuyến đi an toàn khỏi sân bay quốc tế Pudong chiều 27/6, một nữ hành khách Trung Quốc cao tuổi đã ném một số đồng xu vào động cơ máy bay.

Trong khi lên máy bay để đi từ Thượng Hải tới Quảng Châu, các hành khách phát hiện một cụ bà 80 tuổi, họ là Qiu, ném xu vào động cơ máy bay. Ngay lập tức, sự việc được báo với cảnh sát sân bay.

{keywords}

Các nhân viên sân bay đã mất 4h để tìm các đồng kim loại trong động cơ máy bay. Kết quả là cảnh sát tìm thấy 8 đồng xu, với tổng trị giá 1,7 NDT nằm quanh động cơ và một xu nằm trong động cơ.

{keywords}

Các hành khách đi máy bay cho biết, bà cụ ném xu vào động cơ để cầu cho một chuyến bay an toàn. Hiện, bà này đang bị điều tra vì hành động "lạ lùng" trên. Các hàng xóm của bà cụ cho hay, bà là phật tử.

{keywords}

Theo Shanghailist, số tiền nhỏ trên có thể không mua được may mắn nhưng nó có thể gây hại nghiêm trọng cho động cơ máy bay nếu không được phát hiện.

Chuyến bay trên đã bị hoãn hơn 5h.

  • Hoài Linh
Tài xế Đài Loan thiêu chết một đoàn du khách Trung Quốc

Tài xế Đài Loan thiêu chết một đoàn du khách Trung Quốc

Một tài xế lái xe buýt du lịch đã đốt xe, sau khi cãi nhau với vợ. Tổng cộng 26 người chết trong vụ này, bao gồm cả tài xế.

Du khách Trung Quốc bị nhầm là người tị nạn

Du khách Trung Quốc bị nhầm là người tị nạn

Một du khách Trung Quốc đã mắc kẹt gần 2 tuần trong khu dành cho người di cư tại Đức, do nhà chức trách hiểu nhầm anh muốn xin tị nạn.

Hàng chục du khách Trung Quốc bị tấn công ở Paris

Hàng chục du khách Trung Quốc bị tấn công ở Paris

27 du khách Trung Quốc đã bị một nhóm khoảng chục người đàn ông tấn công khi đang đi xe buýt tới sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris của Pháp.

Du khách Trung Quốc mắc "hội chứng Paris"

Du khách Trung Quốc mắc "hội chứng Paris"

 Một ‘dịch bệnh’ đang lây lan trong nhóm các du khách người Trung Quốc mỗi khi tới thăm thủ đô của nước Pháp, đó là ‘hội chứng Paris’.  

Du khách Trung Quốc dùng vé giả vào bảo tàng Pháp

Du khách Trung Quốc dùng vé giả vào bảo tàng Pháp

 Bảo tàng Louvre tại Paris, một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới, đã bị tấn công bởi một vụ lừa đảo sau khi phát hiện những chiếc vé vào cửa được làm giả hết sức tinh vi nằm trong tay các du khách Trung Quốc