Bốn tòa nhà cao tầng chưa được hoàn thiện nằm trong một "thị trấn ma" ở phía đông Trung Quốc đã bị đánh sập sau gần 10 năm không có người tới ở.

Dự án Vịnh Vistaria, nằm ngay sát cảng Yantai, tỉnh Sơn Đông, được khởi công xây dựng vào năm 2007 với mục đích tạo ra một tổ hợp nhà ở hiện đại. Tuy nhiên, công trình đã bị trì hoãn vào năm 2009 sau khi nhà đầu tư Hàn Quốc rút khỏi do khủng hoảng tài chính toàn cầu, theo National Business Daily.

Quyền sở hữu sau đó đã được chuyển cho nhà đầu tư trong nước, nhưng dự án vẫn không được hoàn thiện vì người dân tỏ ra nghi ngờ về độ an toàn của công trình.

Những hình ảnh do các cư dân sống gần đó cung cấp cho thấy các tòa nhà đã bị san phẳng bằng thuốc nổ vào cuối tuần trước. Bốn tòa nhà đồng loạt sập xuống và biến mất chỉ trong 15 giây.

Các nhân chứng cho biết họ cảm thấy mặt đất rung chuyển khi một màn khói dày đặc bốc lên.

Một khách sạn 5 sao và một trung tâm triển lãm mới dự kiến sẽ được xây dựng thay thế.

Sầm Hoa

Thăm những ngôi làng độc nhất vô nhị trên thế giới

Thăm những ngôi làng độc nhất vô nhị trên thế giới

Làng Kungfu ở Trung Quốc, làng không cửa ở Ấn Độ, làng mất trí nhớ ở Hà Lan... đều là những ngôi làng đặc biệt nhất trên thế giới.

Ngắm vẻ đẹp sâu thẳm của công chúa Ảrập

Ngắm vẻ đẹp sâu thẳm của công chúa Ảrập

Công chúa Ảrập Xêút Hayfa bint Abdullah Al Saud, đã gia nhập hàng ngũ diễn viên và người mẫu với bức hình mới nhất trên trang bìa của tạp chí Vogue, bản Ảrập.

Dân mạng xôn xao clip chôn xe hơi theo người chết

Dân mạng xôn xao clip chôn xe hơi theo người chết

Những hình ảnh về một chiếc xe hơi được chôn cùng với thi thể người quá cố đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Rùng mình cảnh cá mập 'bí mật' bám theo người lướt sóng

Rùng mình cảnh cá mập 'bí mật' bám theo người lướt sóng

Đoạn video ớn lạnh về khoảnh khắc một con cá mập trắng cực lớn bơi ngay phía dưới những người lướt sóng đã được ghi lại ở vùng biển Sydney.

Dùng máy xúc nghiền nát hơn trăm xe hơi nhập lậu

Dùng máy xúc nghiền nát hơn trăm xe hơi nhập lậu

Cục Hải quan Philippines đã sử dụng máy xúc để nghiền nát 122 chiếc ôtô, xe máy nhập lậu tại trụ sở của cơ quan này ở thủ đô Manila.