Một cô gái trong độ tuổi 20, người Trung Quốc, vì theo đuổi giấc mơ xinh đẹp thông qua phẫu thuật thẩm mỹ, hiện kẹt trong cơn ác mộng sau khi phẫu thuật biến cô thành một bà cô trong độ tuổi trung niên.

Theo Sohu, Xiaolian, người Quảng Đông, muốn phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 17 tuổi vì không thích khuôn mặt mỏng quẹt của mình. Cô gái thường bị người chủ nơi làm việc ngoài giờ chế nhạo vì mặt mỏng.

Khi tới một cơ sở thẩm mỹ, Xiaolian không đủ tiền trả chi phí và cô đã chọn một phòng khám rẻ tiền hơn theo lời bạn giới thiệu. Xiaolian đã được tiêm thuốc vào mặt để nhìn mặt phúng phính hơn như cô mong muốn.

Ban đầu, mọi việc vẫn ổn, song tới năm 2009, vài năm sau khi được làm đẹp, mặt Xiaolian bắt đầu sưng phồng, khiến mắt, mũi và các nét khác trên mặt cô thay đổi hình dáng.

Hiện giờ, nhìn Xiaolian như một phụ nữ trung niên. Mọi việc còn tệ hơn khi tóc cô bắt đầu rụng.

Sau khi đi kiểm tra, các bác sĩ cho biết, chất được tiêm vào mặt Xiaolian là hydrophilic polyacrylamide gel - loại từng được dùng để bơm ngực song đã bị cấm dùng ở Trung Quốc do các tác dụng phụ nguy hiểm của nó.

Hoài Linh (Theo Asia1)