Một người đàn ông đã bị bắt gần Nhà Trắng hôm 24/9 và bị phát hiện mang 9 khẩu súng cùng 3 con dao trong ôtô.

CNN dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, người này lúc đầu bị chặn lại vì tiểu tiện nơi công cộng. Các sĩ quan mật vụ đã tiếp cận đối tượng bên ngoài một triển lãm nghệ thuật trong khu vực ở đường 17 và Đại lộ Pennsylvania gần Nhà Trắng

{keywords}
Nhà Trắng ở  Washington DC. (Ảnh: Reuters)

Người đàn ông khai báo bản thân định tới Nhà Trắng để trò chuyện với Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia, Đô đốc Mike Rogers, và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis "để tư vấn về việc mất phiếu trả lương và cách lấy con chip ra khỏi đầu mình".

Đối tượng được phát hiện đang lái chiếc Silver Nissan 2009. Sau khi bị lực lượng thi hành luật phát hiện, ông ta thừa nhận có nhiều vũ khí và chấp nhận cho lục soát xe. Kết quả là trên xe có 9 khẩu súng kiểu AR và AK, 3 con dao, một số khớp nối bằng đồng, thiết bị giảm thanh cùng nhiều loại đạn khác nhau.

Đối tượng đã bị đưa đi khám sức khỏe tâm thần và sau đó được chuyển tới đồn cảnh sát. Ông ta bị cáo buộc vi phạm nhiều quy định về súng.

Thanh Hảo