Triều Tiên có vẻ như đang chuẩn bị cho một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa tầm trung khác trong vòng hai tuần tới.


CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết các dấu hiệu về một vụ phóng tiềm tàng xuất hiện trong thông tin tình báo mới nhất. Hình ảnh vệ tinh cũng chỉ ra rằng Triều Tiên dường như đang thử các bộ phận và các cơ sở kiểm soát tên lửa để chuẩn bị cho một vụ phóng.

{keywords}

Tên lửa Hwasong-14 Triều Tiên trước khi rời bệ phóng. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gary Ross từ chối bình luận về báo cáo trên, nói rằng ông không chắc chắn về nguồn gốc của nó.

Triều Tiên hôm 4/7 tuyên bố đã phóng thử thành công một ICBM đầu tiên, tên lửa Hwasong-14, có tầm bắn vươn tới bang Alaska (Mỹ).

Tuy nhiên, phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Paul Selva hôm 18/7 nhận định Bình Nhưỡng chưa chứng minh được rằng ICBM hiện tại của họ có khả năng tấn công Mỹ "với bất kỳ độ chính xác nào".

Ông cho rằng hệ thống dẫn đường và kiểm soát cho một tên lửa tầm xa của Triều Tiên cần được cải thiện trước khi một tên lửa có thể thực sự bắn tới lục địa Mỹ.

Sầm Hoa

Chiến tranh Triều Tiên tái diễn: Thảm họa kinh hoàng và 'kết cục thảm hại'

Chiến tranh Triều Tiên tái diễn: Thảm họa kinh hoàng và 'kết cục thảm hại'

Mặc dù Mỹ được trang bị tốt hơn Triều Tiên, nhưng tờ Newsweek cho rằng một cuộc chiến tranh nổ ra giữa hai nước có thể dẫn đến cái chết của 1 triệu người và tổn hại kinh tế khoảng 1.000 tỉ USD. 

Tướng Mỹ 'chê' tên lửa Triều Tiên

Tướng Mỹ 'chê' tên lửa Triều Tiên

Triều Tiên dường như không có công nghệ để tấn công tới Mỹ với độ chính xác cao, phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ hôm 18/7 nhận định

Vũ khí Mỹ sẽ dùng nếu bị Triều Tiên nã tên lửa

Vũ khí Mỹ sẽ dùng nếu bị Triều Tiên nã tên lửa

Mối nguy hiểm từ tên lửa Triều Tiên được xem là cú hích quan trọng giúp quân đội Mỹ nhìn lại và nâng cấp hệ thống phòng thủ lỗi thời của mình.

Người cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên

Người cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên

Ngày 1/3/1946, một sĩ quan Liên Xô đã liều mình nằm đè lên quả lựu đạn để cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Lý do khiến Mỹ tự tin có thể 'trốn' tên lửa Triều Tiên

Lý do khiến Mỹ tự tin có thể 'trốn' tên lửa Triều Tiên

Việc mở rộng lắp đặt THAAD trên thế giới có thể làm ảnh hưởng tới sự cân bằng quyền lực chiến lược.