Nhật nên cẩn trọng hơn trong những tuyên bố liên quan tới Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì nói.

Hãng Sputnik đưa tin, hôm 29/5, ông Dương Khiết Trì hội đàm tại Tokyo với người đứng đầu văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Shotaro Yachi. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ đối thoại chính trị cấp cao lần thứ tư giữa hai quốc gia.

{keywords}

Ông Dương nói: "Trung Quốc hy vọng Nhật sẽ cẩn trọng hơn trong những tuyên bố và hành động liên quan tới vấn đề Biển Đông. Thêm nữa, Tokyo sẽ giữ vai trò xây dựng trong việc giải quyết tranh chấp giữa những nước có liên quan trong vùng".

Quan chức Trung Quốc nói thêm, việc tin tưởng lẫn nhau là rất cần thiết cho sự phát triển quan hệ bền vững giữa Trung Quốc và Nhật. Ông Dương bày tỏ hy vọng Tokyo sẽ có những bước cải thiện quan hệ song phương.

Trung Quốc hiện đang tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước láng giềng, gồm cả ở Biển Đông. Trung Quốc và Nhật cũng đang tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku ở Hoa Đông.

  • Hoài Linh
TQ tuyên bố khai thác được băng cháy ở Biển Đông

TQ tuyên bố khai thác được băng cháy ở Biển Đông

Cục Điều tra địa chất thuộc Bộ Tài nguyên đất đai Trung Quốc hôm 18/5 cho biết nước này đã khai thác được băng cháy ở bắc Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ di chuyển sát đảo nhân tạo TQ trên Biển Đông

Tàu chiến Mỹ di chuyển sát đảo nhân tạo TQ trên Biển Đông

Giới chức Mỹ xác nhận một tàu khu trục của hải quân nước này đã tiến hành "hoạt động tự do hàng hải" trong khu vực 12 hải lý xung quanh một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông.

Chiến cơ Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Chiến cơ Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây phát đi cảnh quay về một cuộc tập trận bắn đạn thật của nước này ở Biển Đông.