Hải quân Hàn Quốc cho hay, các tàu ngầm của nước này đang trong tình trạng sẵn sàng tham chiến với Triều Tiên khi mà căng thẳng tăng cao.

Hôm 17/9, tàu ngầm SSK Lee Eok Gi, nặng 1.200 tấn đã rời cảng Nava, đảo Jeju, Hàn Quốc. Tàu ngầm dài 56m, rộng 5,5m này được trang bị tên lửa Harpoon, mìn và hàng chục quả ngư lôi.

{keywords}

Ngoài ra, tàu có thể đi qua lại giữa Hàn Quốc và Hawaii (Mỹ) mà không cần tiếp nhiên liệu.

Báo Anh The Express dẫn lời chỉ huy Kang Byung-oh, thuyền trưởng của SSK Lee Eok Gi, nói tàu ngầm di chuyển nhanh hơn và có thể triển khai thành công các chiến dịch dưới nước lâu hơn tàu thường.

Cảng Nava của Hàn Quốc có thể tiếp đón hơn 20 tàu chiến và hai tàu khách nặng 150.000 tấn cùng lúc.

Hải quân Hàn Quốc hiện cũng có 9 tàu ngầm 1.800 tấn khác sẵn sàng đi làm nhiệm vụ và đang chuẩn bị ra mắt các tàu ngầm 3.000 tấn trong năm 2020.

Hàn Quốc cũng đang định trình làng tàu ngầm hạt nhân. Trong một cuộc họp Quốc hội gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-moo nói: "Thời cơ đã tới: Chúng ta cần tàu ngầm hạt nhân".

Gần đây, Hàn Quốc thường phô diễn sức mạnh quân sự, đặc biệt là sau khi Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa và hạt nhân.

Theo thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap, nước này là quốc gia thứ 5 trên thế giới, sau Anh, Pháp, Nga và Đức, xuất khẩu tàu ngầm.

  • Hoài Linh
Uy lực của tàu ngầm mang được 200 đầu đạn hạt nhân

Uy lực của tàu ngầm mang được 200 đầu đạn hạt nhân

Tàu ngầm lớn nhất thế giới không phải được đóng ở Mỹ, mà là ở xưởng đóng tàu Liên Xô. Đó là tàu ngầm hạng Akula, hay còn được gọi là Project 941.

Lộ video tên lửa bay lên từ tàu ngầm hạt nhân Nga

Lộ video tên lửa bay lên từ tàu ngầm hạt nhân Nga

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại cảnh tàu ngầm hạt nhân tấn công Severodvinsk phóng một tên lửa hành trình Kalibr trong khi chìm dưới nước.

Xem Mỹ chế tạo tàu ngầm 'thần tốc' bằng công nghệ in 3D

Xem Mỹ chế tạo tàu ngầm 'thần tốc' bằng công nghệ in 3D

Mẫu tàu ngầm chất liệu sợi carbon in từ máy in 3D sẽ được phát triển, có thể phục vụ hải quân Mỹ từ năm 2019.

Tàu ngầm Triều Tiên hoạt động bất thường, hiếm có

Tàu ngầm Triều Tiên hoạt động bất thường, hiếm có

Mỹ phát hiện được các hoạt động cực kỳ bất thường và ở mức chưa từng có của tàu ngầm Triều Tiên.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa liên lục địa xuyên Á-Âu

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa liên lục địa xuyên Á-Âu

Một tàu ngầm Nga đã phóng thành công một tên lửa từ biển Barents, gần Na Uy tới một bãi phóng ở Bán đảo Kamchatka, ở vùng Viễn Đông.

Hé lộ về tàu ngầm Nga phóng tên lửa diệt IS

Hé lộ về tàu ngầm Nga phóng tên lửa diệt IS

Loại tàu ngầm này có thể tấn công kẻ thù bằng tên lửa hành trình Kalibr từ một khoảng cách xa gấp 3-4 lần tầm phủ sóng của radar kẻ thù.