Tổng thống Vladimir Putin vừa “khoe” sức mạnh quân sự của Nga một lần nữa khi cho công bố chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của nước này.

Theo Daily Star, đây là một thông điệp rõ ràng mà ông Putin muốn gửi tới toàn thế giới: Sức mạnh quân sự đang là ưu tiên của Nga.

{keywords}
Ảnh: Daily Star

Mời 70 quốc gia tới tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (International Army Games), Moscow đã nhân cơ hội này ra mắt khí tài mới nhất – chiến đấu cơ tối tân Sukhoi-57 mà truyền thông Nga đặt cho biệt danh “Con Ma” (The Ghost). 

Clip Sukhoi-57 tàng hình như "ma":

Hình thức và uy lực của máy bay đã khiến không ít khách tham dự sự kiện trầm trồ thán phục.

{keywords}
Siêu chiến cơ Su-57. (Ảnh: Daily Star)

Là sản phẩm của tập đoàn Sukhoi, chiến cơ động cơ kép này có thể được điều khiển từ xa và hoạt động như một máy bay không người lái.

Các quan chức quốc phòng Nga khẳng định Sukhoi-57 sẽ khiến các lực lượng không quân trên khắp thế giới phải ghen tị.

{keywords}

Siêu chiến cơ Su-57. (Ảnh: Daily Star)

Được trang bị nhiều vũ khí chết người và công nghệ tàng hình tân tiến nhất, Sukhoi-57 là thế hệ chiến cơ tiếp theo của Nga và được cho là vượt qua các đối thủ tương đương của Mỹ.

Thanh Hảo