Chiếc chuyên cơ của Tổng thống Nga đã phải bay vòng, xa thêm 500 km, khi trên đường đến Hamburg để dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Theo đó, thay vì bay thẳng qua Belarus và Ba Lan, chuyên cơ của người đứng đầu nước Nga đã bay trên biển Baltic, Phần Lan và Thụy Điển, không qua các nước NATO.

{keywords}
 

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về hành trình bay của chuyên cơ Tổng thống, Thư ký báo chí của nguyên thủ Nga Dmitry Peskov đã lưu ý rằng vấn đề di chuyển của Tổng thống liên quan trực tiếp với yêu cầu an ninh.

"Việc đảm bảo an toàn của Tổng thống được thực hiện ở mức độ cao và triển khai mọi biện pháp được xem là thích hợp", trang web kp.ru đăng tải tuyên bố của ông Peskov.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng các cuộc hỗn loạn ở Hamburg không ảnh hưởng đến quá trình hội nghị thượng đỉnh vì nước chủ nhà đã tăng cường các biện pháp an ninh.

Theo Sputnik

Phòng làm việc bí mật của Tổng thống Putin

Phòng làm việc bí mật của Tổng thống Putin

Trong bộ phim tài liệu mới đây của đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Oliver Stone, Tổng thống Nga Putin đã mở cửa phòng làm việc bí mật, nơi chưa một nhà báo nào từng được vào.

Tổng thống Putin làm gì nếu có cỗ máy thời gian?

Tổng thống Putin làm gì nếu có cỗ máy thời gian?

Trong màn hỏi đáp hàng năm lần thứ 15, Tổng thống Nga Putin đã nhận được câu hỏi khá ngộ nghĩnh của một bé gái 12 tuổi.

Tổng thống Putin "lên chức"

Tổng thống Putin "lên chức"

Dù thường tránh nói về chuyện gia đình riêng nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây của đạo diễn Oliver Stone, Tổng thống Nga Putin hé lộ đã lên chức ông ngoại.

Tổng thống Putin đáp trả khéo các câu hỏi sốc

Tổng thống Putin đáp trả khéo các câu hỏi sốc

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà làm phim Oliver Stone, Tổng thống Putin hé lộ cách ông xử trí nếu gặp phải một người đồng tính nam trong phòng tắm.

Putin dự báo hậu quả thảm khốc nếu Nga-Mỹ chiến tranh

Putin dự báo hậu quả thảm khốc nếu Nga-Mỹ chiến tranh

Không một quốc gia nào trên trái đất có thể sống sót nếu những quốc gia hạt nhân mạnh nhất thế giới sử dụng vũ khí nguyên tử, Tổng thống Nga Putin nói.