Những người đàn ông có tiền sử lạm dụng tình dục và bạo lực gia đình thường thích gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Báo Guardian của Anh trích dẫn nội dung một báo cáo mới của Hiệp hội Henry Jackson cho biết, chủ trương khen thưởng và trừng phạt bằng bạo lực của IS là điều rất hấp dẫn những kẻ thích bóc lột tình dục.

Do vậy, IS dùng chủ trương này như một biện pháp để dụ dỗ và tuyển mộ tân binh từ những cộng đồng Hồi giáo bảo thủ cấm đoán yêu đương và hẹn hò tự do.

{keywords}
Cưỡng bức và buôn bán nô lệ tình dục là chuyện phổ biến ở những nơi IS kiểm soát.

Bên cạnh đó, IS còn thu hút nhiều đối tượng vì cho phép quan hệ cưỡng bức và mang thai ép buộc. Mục đích của IS là nhằm tạo ra thế hệ thánh chiến binh tương lai cho tổ chức này.  

Phân tích nhóm IS đến từ châu Âu và Mỹ cho thấy họ đều có tiền sử lạm dụng tình dục và bạo lực gia đình. Điều này chứng tỏ giữa việc thực hiện các cuộc tấn công khủng bố và tiền sử bạo lực thân thể/tình dục có liên hệ với nhau.

Một người Anh tên là Ondogo Ahmed, ở phía bắc London, từng lĩnh án tù 8 năm vì cưỡng bức một bé gái 16 tuổi ở Anh. Sau đó, y đã chạy trốn sang Syria để gia nhập IS.

IS liên tục khuyến khích và nỗ lực hợp pháp hóa cưỡng bức tình dục, thậm chí thông qua tạp chí Dabiq và kênh truyền thông Al Hayat của tổ chức này. Một số báo của Dabiq biện hộ chuyện cưỡng bức phụ nữ Yazidi ở Iraq bởi vì họ là “những kẻ tà giáo”.

Tổ chức khủng bố này thậm chí còn lập ra một ban chuyên trách “chiến lợi phẩm” và ban hành hướng dẫn mã hõa nô lệ. Các thị trường mua bán nô lệ tình dục rất phổ biến tại những nơi IS kiểm soát ở Iraq và Syria. IS cũng đóng vai trò tích cực trong nạn buôn người.

Phân tích các hợp đồng mua bán mà các tòa án do IS vận hành chứng thực cho thấy nhiều khoản thanh toán mà IS yêu cầu đối với các nô lệ tình dục. Nó chứng tỏ IS coi đây là một cách để kiếm tiền béo bở.

Thanh Hảo

Bí ẩn số phận trùm khủng bố IS

Bí ẩn số phận trùm khủng bố IS

Khi các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đã đánh đuổi thành công IS ra khỏi thủ phủ tự xưng của tổ chức khủng bố này, số phận của trùm sò Abu Bakr al-Baghdadi vẫn là một điều bí ẩn.

Ông Trump nói có thể thấy 'hồi kết' của IS

Ông Trump nói có thể thấy 'hồi kết' của IS

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/10 nói rằng có thể nhận thấy hồi kết của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

IS ủ mưu gây ra ‘vụ nổ lớn' tương tự thảm kịch 11/9?

IS ủ mưu gây ra ‘vụ nổ lớn' tương tự thảm kịch 11/9?

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm khủng bố al-Qaeda đang lên kế hoạch khống chế một máy bay và gây ra vụ nổ thảm kịch quy mô lớn như vụ 11/9/2001.

Những khung hình ám ảnh sau khi IS bị đánh tả tơi

Những khung hình ám ảnh sau khi IS bị đánh tả tơi

Tuyên bố chiến thắng đang lan tỏa khắp Iraq và Syria: Các chiến dịch dai dẳng nhằm giành lại các thành phố bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ đã kết thúc.

IS ra sức 'vươn vòi bạch tuộc' sang châu Phi

IS ra sức 'vươn vòi bạch tuộc' sang châu Phi

Khi các nhóm phiến quân Hồi giáo nỗ lực mở rộng hoạt động tới các khu vực mới, một số tổ chức đã để mắt tới miền tây Sahel và Trung Phi, và thấy nhiều cơ hội màu mỡ.