Những lính trẻ em dường như chỉ lớn hơn một chút so với những khẩu súng trường mà chúng đang cầm ngượng nghịu trên tay.

{keywords} 

Đó là những đứa trẻ được huấn luyện trở thành những kẻ khủng bố tương lai từ khi mới lên 5.

Xếp thành hàng dài như đang tham dự một cuộc dã ngoại của trường học, những đứa trẻ này đã phải vật lộn để nhấc những khẩu AK-47 chết người và cơ thể nhỏ bé của chúng bị giật về phía sau khi bóp cò.

Trong khi đó, một nhóm trẻ em khác được huấn luyện để trở thành những chiến binh đánh bom liều chết đang giương những khẩu súng ngắn và nheo mắt để nhắm trúng mục tiêu.
{keywords}
Những hình ảnh đáng sợ này được quay từ một trại huấn luyện của tổ chức khủng bố Al Qaeda tại bắc Waziristan, gần biên giới Pakistan-Afghanistan.

Được biết, nhiều em nhỏ là con của những "kẻ tử vì đạo" của tổ chức khủng bố này và chúng đang được đào tạo để đi theo con đường của những người cha quá cố.

Đoạn video do Đảng Hồi giáo Turkistan đăng tải. Nhóm vũ trang này được cho là chịu trách nhiệm về hàng trăm vụ khủng bố trên toàn thế giới trong vòng 20 năm qua.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)