6,5 triệu người Trung Quốc sẽ đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết kéo dài cả tuần sắp tới, báo cáo của Học viện du lịch Trung Quốc và Ctrip cho biết.

Tân Hoa xã dẫn báo cáo được công bố cuối tuần qua cho hay, người dân từ hơn 200 thành phố của Trung Quốc đã đặt tour nước ngoài tới hơn 700 thành phố ở 68 quốc gia và khu vực ở Ctrip, công ty du lịch bán hàng trên mạng, đóng ở Thượng Hải cho biết.

{keywords}
 

Du khách Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiêu 9.500 NDT/người (hơn 34 triệu đồng) cho mỗi chuyến đi.

Các điểm đến phổ biến nhất của khách Trung Quốc là Thái Lan, Nhật Bản, Singapore và Việt Nam. Các quốc gia ở Tây Bắc Âu và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất cũng nằm trong số các nước được chuộng. Một số du khách Trung Quốc thậm chí còn du hành tới tận Nam Cực.

Tết cổ truyền năm nay sẽ bắt đầu vào 16/2.

Trong dịp Tết 2017, 6,15 triệu người Trung Quốc đã du xuân ở nước ngoài, tăng 7% so với năm trước đó.

Hoài Linh

Nửa đêm, Kim Jong Un ngồi thử xe buýt điện

Nửa đêm, Kim Jong Un ngồi thử xe buýt điện

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju đã đi vòng quanh thủ đô Bình Nhưỡng trên một chiếc xe buýt chạy bằng điện vào lúc nửa đêm.

Lộ diện người tình tặng long bào cho cựu Bí thư Trùng Khánh

Lộ diện người tình tặng long bào cho cựu Bí thư Trùng Khánh

Vụ án quan tham Tôn Chính Tài, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trùng Khánh, Trung Quốc lại nóng lên.

Hành lý đặc biệt của lao động xa xứ về quê ăn Tết

Hành lý đặc biệt của lao động xa xứ về quê ăn Tết

Ngoài hành lý, những người lao động xa nhà tại Trung Quốc còn tranh thủ mang theo những món đồ mang họ mua được từ thành phố để về quê đón Tết.