- Sự cố xảy ra trong trận đấu giữa Satun Utd và Khon Kaen tại giải hạng Hai ở Thái Lan. Chỉ vì rút thẻ đỏ trong tình huống nhạy cảm mà trọng tài Yum bị khoảng 100 CĐV đuổi đánh. 

Dù trọng tài đã giơ tay xin và còn bỏ chạy khỏi sân vận động, nhưng các CĐV quá khích vẫn đuổi theo và dùng gậy và gạch đá tấn công khiến vị vua sân cỏ này bị thương, thậm chí chảy cả máu đầu.

Sau khi lực lượng an ninh vào cuộc, đám đông mới chịu giải tán. Được biệt, có khoảng 20 CĐV quá khích bị bắt giữ để điều tra. 

Hôm nay (23/11), Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ buổi họp khẩn về vụ việc. Nhiều khả năng, Satun Utd sẽ phải nhận án phạt nặng từ phía cơ quan quyền lực nhất bóng đá xứ sở Chùa vàng.


Q.C