- Chưa hết vui mừng sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Messi trên sân Arsenal ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, HLV Enrique được người trợ lý nhắc nhở, ông lập tức gọi Pique lại để dặn dò về việc tẩy thẻ.

Và tất nhiên, cũng chỉ ít phút sau, trung vệ người Tây Ban Nha tiến hành pha phạm lỗi với Danny Welbeck trong một tình huống không cần thiết và nhận thẻ vàng từ trọng tài Cuneyt Cakir mà không hề hối tiếc.

{keywords}
Pique phạm lỗi với Welbeck trong tình huống không cần thiết.

Rõ ràng đó là hành động có chủ đích của nhà ĐKVĐ Champions League. Bởi, đây là chiếc thẻ vàng thứ 3 kể từ đầu mùa (ở Champions League) nên Gerard Pique sẽ không thể tham dự trận lượt về với Arsenal ở Camp Nou. Nhưng bù lại, trung vệ của Barca sẽ bước vào vòng tứ kết với tình trạng "sạch thẻ" nếu Barca đi tiếp.

Nhận định về tình huống này, huyền thoại của Ian Wright cho rằng: “Tôi nghĩ là Pique đã cố ý làm vậy. Cậu ta sẽ bỏ lỡ trận lượt về và sẽ thoải mái tham dự các trận đấu sau đó. Bạn có lý do để làm điều đó. Hãy nhìn cách Pique phạm lỗi và tình thế thuận lợi của Barca”.

Xem clip:

Nghĩa Hưng