Tiền vệ của Man Utd, Juan Mata tỏ ra rất ân hận sau khi phải nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp chơi bóng.

Trong trận đấu với West Brom cuối tuần trước, Mata đã gây sốc khi phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong vòng 3 phút và khiến Man Utd chịu thất bại 0-1. Sau trận, HLV Man Utd Louis van Gaal đã mô tả pha phạm lỗi của Mata là “ngu ngốc”.

{keywords}
Mata nhận thẻ đỏ khiến M.U bại trận

Đây là thẻ đỏ đầu tiên mà tiền vệ người Tây Ban Nha phải nhận trong sự nghiệp và anh tỏ ra rất hối hận vì nó.

Chia sẻ trên blog hàng tuần của mình, Mata cho biết: “Sau gần 500 trận đấu, tôi đã phải nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp. Như bạn biết đấy, thật không dễ dàng cho tôi viết như dòng này. Sự thật đây là tình huống rất lạ với tôi và không dễ cho tôi chấp nhận nó, nhưng chúng ta cần phải học hỏi từ mọi thứ.

Trong bóng đá, chúng ta nhìn thấy điều đó hàng tuần, nhưng thật đau khổ khi nhìn các đồng đội phải thi đấu thiếu người trong thời gian dài. Tôi có cảm giác 2 thẻ phạt đều quá nặng, nhưng đồng thời, tôi cũng có thể tránh những thẻ phạt đó. Vì thế, tôi chịu trách nhiệm vì hành vi của mình.”

“Điều quan trọng là phải nhìn về phía trước và luôn luôn học hỏi từ mỗi tình huống.”

Theo bongdaso