- Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không có một ngày nghỉ bởi kế hoạch tập luyện của họ đã kín lịch đến hết VCK Asian Cup 2019.

Văn Thanh phẫu thuật thành công, chờ ngày tái xuất

AFF Cup còn 12 ngày: HLV Park Hang Seo lo toan gì?

AFF Cup 2018: Malaysia thách thức Việt Nam, tuyên bố cực nóng

Tuyển Việt Nam xả trại, Xuân Trường, Công Phượng mua sắm "tẹt ga"

VFF vừa công bố kế hoạch hoạt động của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam trong năm 2019 tới. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ trải qua 5 đợt tập trung với tổng thời gian 69 ngày.

Nếu đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018 (ngày 15/12), thầy trò HLV Park Hang Seo không được nghỉ ngày nào mà bắt tay ngay vào chuẩn bị cho Asian Cup. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam tập luyện trong nước từ ngày 15-28/12, sau đó có chuyến tập huấn 8 ngày tại Trung Đông (chưa xác định địa điểm) trước khi di chuyển sang UAE dự vòng chung kết Asian Cup 2019 từ ngày 5/1 tới 1/2.

{keywords}
Tuyển Việt Nam có nhiều giải quan trọng trong năm 2019

Vào tháng 6, đội tuyển Việt Nam có hai trận giao hữu tại Hà Nội. Từ tháng 9, đội tuyển sẽ tập trung mỗi tháng một lần để thi đấu 6 trận vòng loại World Cup 2022. Ở kỳ World Cup gần nhất, bóng đá Việt Nam đã vào tới vòng loại thứ 2 khu vực châu Á.

Với U22 Việt Nam, năm 2019 sẽ bắt đầu bằng Giải U22 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia từ ngày 17/2 tới 2/3. Đây là lần đầu tiên, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức giải đấu này. Từ ngày 18/3 tới 26/3, U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 tại TPHCM. 

{keywords}
Lịch hoạt động của ĐTQG Việt Nam

Cuối năm, U22 Việt Nam đi Philippines dự SEA Games 30 từ ngày 30/11 tới 10/12. Sau giải đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo còn tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 từ ngày 8/1 tới 27/1/2020 tại Thái Lan (nếu vượt qua vòng loại). Đây đồng thời là vòng loại Olympic mùa Hè ở Nhật Bản.

{keywords}
Lịch hoạt động của U22 Việt Nam

Huy Phong