- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đắc cử vị trí Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ V (2016-2020) sau Đại hội đại biểu Uỷ ban Olympic Việt Nam vừa kết thúc chiều nay.

Trong 2 ngày 15-16/4, Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ V (2016-2020) đã được tổ chức.

Theo đó, Đại hội đã bầu ra 81 thành viên ban chấp hành, sau đó ban chấp hành bầu ra 20 thành viên tham gia các chức danh chủ chốt. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL giữ chức danh Chủ tịch.

{keywords}
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giữ ghế Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi kết thúc Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết Ủy ban Olympic Việt Nam khóa V sẽ phải làm rất nhiều việc để đưa phong trào Olympic Việt Nam cũng như thể thao Việt Nam có những bước phát triển mới trong nhiệm kỳ tới.

Những nhiệm vụ cụ thể như phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, giáo dục tư tưởng Olympic cao đẹp trong toàn xã hội, đặc biệt là trong thanh, thiếu niên, học sinh. Đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT cho mọi người, mọi nhà. 

Đối với thể thao thành tích cao, Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng VĐV tham gia các giải thi đấu quốc tế, khu vực, châu lục đạt thành tích và kết quả cao tiếp cận thành tích châu lục và thế giới. Đưa Thể thao thành tích cao từng bước tiến lên chuyên nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của Uỷ ban Olympic trong việc phát triển thể thao Việt Nam trong những năm qua. Phó Thủ tướng cũng nêu lên vấn đề cần thẳng thắn nhìn nhận tầm vóc, thể lực của người Việt Nam còn rất hạn chế so với các nước ngay trong khu vực và thế giới. Do đó, gia đình, cá nhân, các ngành, các cấp phải cùng chung tay chung sức vào nhiệm vụ phát triển toàn diện con người Việt Nam về đức trí, thể mỹ, tăng cường sức khỏe, nâng cao tầm vóc.

9 VĐV điền kinh hàng đầu Việt Nam được tài trang phục

Hãng Li–Ning tài trợ cho các VĐV điền kinh hàng đầu Việt Nam. Lễ kỹ hợp đồng và khai trương cửa hàng cũng đã được tổ chức vào ngày 16/4, tại Hà Nội. 

Cả 9 VĐV nói trên đều là những gương mặt được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng tại SEA Games lần thứ 29 tới. 9 gương mặt gồm: Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng, đi bộ), Dương Văn Thái (Nam Định, 800m, 1.500m), Nguyễn Thị Huyền (Nam Định, 400m và 400m rào), Quách Thị Lan (Thanh Hóa, 400m và 400m rào), Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội, 100m, 200m), Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội, nhảy xa), Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh, 100m, 200m), Vũ Thị Ly (Ninh Bình, 800m, 1.500m), Hoàng Thị Thanh (Biên phòng, marathon). Hai VĐV cầu lông là Phạm Hồng Nam và Lê Thu Huyền.

Đ.Nam