- Chelsea phải nhận thất bại bạc nhược 0-3 trước Roma, và HLV Conte vẫn cố gắng bào chữa đội bóng của ông không đáng bị như vậy.

Chelsea từng chật vật để cầm hòa Roma 3-3 trong trận lượt đi trên sân nhà Stamford Bridge cách nay 2 tuần.

Lần này, ở Italia, Chelsea một lần nữa nhận 3 bàn thua trước Roma, và không ghi nổi bàn thắng nào.

{keywords}
Chelsea thua đậm Roma, Conte đổ lỗi cho may mắn

Chelsea sớm khép lại hiệp 1 ở sân Olimpico di Roma với 2 bàn thua. Trong đó, có pha mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên của El Shaarawy.

“Trong hiệp đầu, chúng tôi đã thi đấu tốt nhưng không gặp may”, Conte tuyên bố. “Chúng tôi đã có thể ghi bàn, nhưng thay vào đó chúng tôi lại thủng lưới”.

Nhà cầm quân người Italia nhấn mạn: “Tôi là HLV, có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm trước tiên cho thất bại này.

Tôi không muốn đổ lỗi cho yếu tố may mắn. Nhưng đúng là chúng tôi không đáng bị dẫn 2-0 trong hiệp 1”.

Thua Roma, Chelsea rơi xuống vị trí nhì bảng C Champions League. Việc Atletico bị đội bóng yếu Qarabag cầm hòa giúp The Blues vẫn nắm lợi thế không nhỏ trong cuộc đua vào vòng knock-out.

“Chúng tôi hiểu rằng sẽ phải làm việc rất nhiều nếu muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu ở Champions League”, Conte chia sẻ. “Chúng tôi phải chiến đấu để không lãng phí những nỗ lực trong thời gian qua”.

KN