- Những phản ứng thái quá của Mourinho trước thềm mùa giải mới ảnh hưởng trực tiếp đến các cầu thủ MU, khiến nhiều thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng lo lắng.

Jose Mourinho liên tục thể hiện sự bực tức và thất vọng về chuyến du đấu Mỹ hè 2018, với các cầu thủ, nhân viên và cả quan chức đội bóng ở quanh ông.

{keywords}
MU thất vọng ra mặt về chuyến du đấu Mỹ

Trong diễn biến mới nhất, Mourinho còn chỉ trích công khai Martial và đội trưởng Antonio Valencia. Những lời nhận xét của HLV người Bồ Đào Nha tạo nên bầu không khí u ám ở CLB.

Ở cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh MUTV, Mourinho cho rằng, Martial nên quay trở lại thi đấu nốt các trận còn lại trong chuyến du đấu, sau khi được trở về Pháp thăm vợ mới sinh.

Không ít thành viên Quỷ đỏ âu lo về những phản ứng của ông thầy. Thay vì tập trung vào công tác chuyên môn, chuẩn bị cho mùa giải mới thì Mourinho lại liên tục quay ra phàn nàn, nhắm vào các sếp lớn tại Old Trafford.

Trước hoàn cảnh đó, GĐĐH Ed Woodward ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thái độ tiêu cực của "người đặc biệt", trước thềm mùa giải cực kỳ quan trọng của MU.

Cũng dễ hiểu khi mà trái bóng Ngoại hạng chưa lăn, Mourinho đã bị các nhà cái xứ sương mù liệt vào danh sách HLV nguy cơ bị sa thải cao nhất, với tỷ lệ 1 ăn 6.

{keywords}
Nhà cái đánh giá khả năng Mourinho sớm bị sa thải

Trong mỗi cuộc trả lời phỏng vấn, HLV người Bồ đều than vãn chuyện thiếu quân và việc BLĐ MU không ủng hộ ông trong khâu chuyển nhượng khiến ông bức xúc ra mặt.

Mối quan hệ giữa cá nhân Mourinho và Martial càng trở nên xấu đi, khi tiền đạo người Pháp không quay lại chuyến du đấu dù đội bóng đang rất cần anh để lấp vào khoảng trống của Lukaku, Rashford.

Điều khiến tất cả ngạc nhiên là Mourinho quay ra phê phán cả thủ quân Valencia. Ông cho rằng, hậu vệ cánh người Ecuador đã tận hưởng quãng thời gian nghỉ hè không đúng cách, dẫn đến việc thể trạng bị suy giảm và dính chấn thương nghiêm trọng khi tập trung trở lại.

Tương tự là trường hợp của Matic. Anh vừa trải qua ca phẫu thuật tại Philadelphia. Điều đó đồng nghĩa, cả Valencia lẫn Martial sẽ lỡ hẹn giai đoạn đầu mùa bóng.

{keywords}
Các cầu thủ trẻ MU nỗ lực gây ấn tượng, nhưng điều này không ý nghĩa gì với Mourinho

Trả lời phỏng vấn sau thảm bại 1-4 trước kình địch Liverpool, Mourinho cho rằng, kết quả của tour du đấu nước Mỹ chẳng có ý nghĩa gì với cá nhân ông.

Với rất nhiều cầu thủ chủ chốt vắng mặt, Mourinho thản nhiên tuyên bố, đây không phải là đội bóng của ông. Điều này vô hình chung làm tiêu tan hy vọng của những cầu thủ trẻ đang muốn gây ấn tượng với HLV trưởng, kèm theo hy vọng được đôn lên đội 1 ở mùa giải tới.

* Anh Tuấn