- Được chơi trên sân nhà nhưng sự yếu kém của hàng phòng ngự đã khiến Nam Định phải nhận trận thua 2-3 trước SLNA, trong trận đá sớm vòng 18 Nuti Cafe V-League 2018.

Sau sự khởi đầu khá ấn tượng ở giai đoạn lượt về V-League 2018, Nam Định đã trở lại nhóm "cầm đèn đỏ" trên BXH, khi nhận thất bại trước SLNA trên sân nhà, ở trận đá sớm vòng 18 V-League.

Đây là trận đấu mà đội bóng thành Nam khởi đầu không tốt. Hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung khiến Nam Định nhận liên tiếp 3 bàn thua.

{keywords}
SLNA dẫn 3-0 trước Nam Định trong 46 phút

Đầu tiên là pha lập công của Jesuino ở ngay phút thứ 6 trận đấu, tiếp đến là tình huống đánh đầu của sao U23 Việt Nam Phan Văn Đức ở phút 26, trước khi Olaha nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 46. 

Những sự thay người và chỉ đạo của HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ phát huy tác dụng ở phút 68. Diogo là người rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho Nam Định trên chấm 11m. Trước đó, bóng chạm tay Đình Hoàng trong vòng cấm địa.

Nhen tia hy vọng, Nam Định chơi hưng phấn hơn hẳn, và đội chủ nhà có bàn rút ngắn 2-3 ở phút 73. Cầu thủ vào sân thay người Thế Vương sút hoàn hảo ở góc hẹp khiến thủ thành SLNA bó tay.

Dẫu vậy, những phút cuối Nam Định đã không thể có thêm bàn thắng, đành chấp nhận trắng tay trên sân nhà với tỷ số chung cuộc 2-3. Thua trận này, Nam Định trở lại vị trí áp chót BXH.

Đội hình xuất phát:

Nam Định: Minh Nhựt, Viết Tú, Hữu Quý, Diogo Junior, Henry Shackiel, Mạnh Cường, Đức Nam, Minh Tuấn, Hạ Long, Văn Trường, Sỹ Minh.

SLNA: Vũ Hải, Quế Hải, Ngọc Đức, Đình Hoàng, Văn Bình, Xuân Thắng, Thế Nhật, Khắc Ngọc, Văn Đức, Jesuino, Olaha.

{keywords}

Kết quả vòng 18 V-League

{keywords}

BXH vòng 18 V-League

Đ.Nam

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Asiad 2018

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Asiad 2018

VietNamNet cập nhật lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Asiad 2018 diễn ra từ ngày 14/8 đến 1/9.

U23 Việt Nam đụng Nhật Bản ở Asiad 2018

U23 Việt Nam đụng Nhật Bản ở Asiad 2018

Lá phiếu bốc thăm đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng D, gặp các đối thủ Nhật Bản, Pakistan và Nepal, môn bóng đá nam Asiad 2018.