- Long An vừa nhận án phạt từ phía VFF. Liên quan đến sự cố ở sân Thống Nhất chiều 19/2, bóng đá thế giới đã từng có tiền lệ.

Sách kỷ lục Guinness ghi nhận, trận đấu giữa AS Adema và SO L'Emyrne trong khuôn khổ giải vô địch Madagascar có tỷ số cao nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Theo đó, trong trận đấu ngày 31/10/2002, Adema đã giành chiến thắng 149-0.

Bất mãn với quyết định của trọng tài, HLV Zaka Be của L’Emyrne có phản ứng mạnh mẽ.

Các cầu thủ của ông thì chủ động sút vào lưới nhà, trong khi đối thủ không có phản ứng nào.

Kết quả là trận đấu khép lại với con số không tưởng: 149 bàn thắng.

{keywords}

Thủ môn Mamisoa Razafindrakoto, một trong những nhân vật chính của scandal

Ngay sau đó, Zaka Be đã bị LĐBĐ Madagascar cấm hành nghề 3 năm.

Riêng các cầu thủ chịu án nhẹ hơn. Cụ thể, 4 cầu thủ Mamisoa Razafindrakoto, Manitranirina Andrianiaina, Nicolas Rakotoarimanana và Dominique Rakotonandrasana liên quan trực tiếp đến scandal đều chịu chung mức án treo giò đến hết năm.

Đồng thời, 4 cầu thủ này cũng bị cấm đến bất kỳ SVĐ nào ở Madagascar trong thời gian chịu án phạt.

Ngoài ra, toàn bộ các cầu thủ có mặt trên sân, của cả hai đội, đều bị cảnh cáo. Kèm theo đó là cảnh báo, nếu có vi phạm tương tự sẽ chịu án phạt nặng hơn rất nhiều.

Cũng trong trận đấu kể trên, khi dưới sân các cầu thủ diễn trò hề, thì người hâm mộ trên khán đài lũ lượt ra về.

Gần như tất cả khán giả đều ra quầy vé, yêu cầu được hoàn lại số tiền mà họ đã bỏ ra để rồi phải chịu màn kịch “tra tấn”.

ĐP