Sau trận thua UAE, HLV Tan Cheng Hoe tìm cách khích lệ tinh thần của các cầu thủ Malaysia.

Giá trị tinh thần được ông Tan Cheng Hoe xem trọng, trước khi Malaysia bước vào các cuộc chiến với Việt Nam và Thái Lan.

{keywords}
Malaysia không thắng Việt Nam suốt 5 năm nay

Malaysia vẫn còn hy vọng giành ngôi nhì bảng và tìm chiếc vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022.

Vì thế, HLV Tan Cheng Hoe không ngừng khích lệ các học trò.

Trên thực tế, bản thân vị thuyền trưởng 53 tuổi này cũng gặp vấn đề tâm lý khi đối mặt tuyển Việt Nam.

Malaysia không thắng Việt Nam trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, với 4 diễn ra dưới thời Tan Cheng Hoe.

"Dù tôi không thắng trong 4 trận gần nhất, nhưng tôi chắc rằng các cầu thủ đã biết lối chơi và chiến thuật của Việt Nam", ông Tan phát biểu.

"Chúng ta cần phải nhạy bén hơn trong việc nắm bắt cơ hội trong trận đấu tới".

Trong 4 trận đấu với tuyển Việt Nam mà ông Tan dẫn dắt, Malaysia thua 3 và hòa 1. Trong 3 trận thua, "Harimau Malaya" đều không ghi bàn.

"Trong các trận đấu với Việt Nam, chúng tôi đều có cơ hội để ghi bàn.

Vì vậy, chúng tôi cần phải sắc bén hơn nếu, muốn có được kết quả tốt nhất".

TT

Giải mã Malaysia: Á quân AFF Cup đã suy yếu

Giải mã Malaysia: Á quân AFF Cup đã suy yếu

Đội tuyển Malaysia đã suy yếu rất nhiều so với lần gần nhất gặp tuyển Việt Nam, cũng như thời điểm trở thành á quân AFF Cup 2018.