- Hàng trăm VĐV dậy từ 4h sáng để tập luyện chuẩn bị cho giải chạy Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 - 2018, tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Năm nay, Giải Việt dã và Marathon báo Tiền Phong bước sang tuổi 60 với 59 lần tổ chức. Giải sẽ diễn ra duy nhất vào 6h30 sáng 25/3 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhằm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và ngày Thể thao Việt Nam (27/3).

Hàng chục đoàn từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt tại TP Buôn Ma Thuột để chuẩn bị cho cuộc tranh tài vào ngày 25/3 tới. Để làm quen với đường chạy, thời tiết, các VĐV phải dậy từ 4-5h sáng để tập luyện. Hầu hết phải có sự hướng dẫn, hỗ trợ của các HLV.

{keywords}

5h sáng tại quảng trường TP Buôn Ma Thuột, cái lạnh kèm theo gió không ngăn được sự hào hứng, quyết tâm của các VĐV. Thường các VĐV sẽ phải khởi động làm nóng cơ thể khoảng 30-45 phút, nên họ dậy rất sớm

{keywords}

Bờ rào tường, thềm cầu thang hay... gốc cây đều được các VĐV tận dụng làm nơi khởi động

{keywords}

Sự chuẩn bị luôn kỹ lưỡng, từ quần, áo, giày, đồng hồ...

{keywords}

HLV đội Ninh Bình hướng dẫn học trò trước khi bước vào buổi tập

{keywords}

Trong đêm tối với ánh đèn mờ, các VĐV bắt đầu chạy với sự tập trung cao

{keywords}

HLV phải đi xe máy theo, chiếu đèn cho các học trò

{keywords}

Giải năm nay có các nội dung thi đấu gồm 42,195km marathon nam, nữ hệ nâng cao và hệ phong trào; 10km nam tuyển, 5 km nữ tuyển; 7,5km nam trẻ, 3km nữ trẻ; 5km nam thiếu niên, 2,5km nữ thiếu niên; 10km nam phong trào, 5km nữ phong trào trên 18 tuổi; 5km nam phong trào và 2,5km nữ phong trào dưới 18 tuổi

{keywords}

Ngoài các nội dung thi đấu chính thức, giải còn có nội dung chạy đồng hành dành cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức của thành phố Buôn Ma Thuột với sự tham dự của khoảng 2.000 người

{keywords}

Nét đặc biệt ở giải năm nay là lần đầu tiên sau 58 năm, giải đưa vào sử dụng hệ thống tính điểm điện tử, với time chip gắn lên số đeo của tất cả VĐV, giúp “giải phóng” lực lượng trọng tài và hiện đại, chính xác, nhanh chóng hơn trong việc tính thành tích thi đấu của các VĐV. Trong ảnh là đương kim vô địch Vũ Văn Sơn (bìa phải, đội Ninh Bình, marathon 42,5 km). Anh cũng là tuyển thủ quốc gia dự SEA Games 29.

{keywords}

Với hệ thống tính điểm điện tử và mã QR cá nhân hóa cho từng VĐV in trên số đeo, ngay sau khi về đích, các VĐV có thể dùng smartphone quét mã QR trên số đeo của mình để biết thành tích thi đấu chính xác. Năm nay, ban tổ chức cũng lần đầu áp dụng hệ thống đăng ký tham dự trực tuyến

{keywords}

Đường chạy rất đẹp ở TP Buôn Ma Thuột sẽ tạo thêm tâm lý hứng phấn cho VĐV

{keywords}

Chiếc xe tăng số hiệu 980 trên Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột 

{keywords}

Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài vào Chủ nhật tới.

 

 Bằng Lăng