- Thi đấu cực hay trong 45 phút đầu, Man City sớm vươn lên dẫn trước nhờ hai pha lập công của Sterling và Jesus, tạo tiền đề giúp họ đả bại Napoli với tỉ số 2-1.

Sẵn lợi thế sân nhà, Man City đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ mạnh mẽ. Cũng không cần phải chờ đợi lâu, khán giả trên sân Etihad sớm được ăn mừng ngay phút thứ 9.

{keywords}
Sterling mở tỷ số từ sớm

Từ pha dàn xếp tấn công mẫu mực bên cánh trái, David Silva trả ngược vào trong cho Walker đệm cận thành trúng hậu vệ Napoli bật ra. Sterling có mặt kịp thời quăng chân ghi bàn mở tỷ số.

Chưa kịp hoàn hồn, đội bóng ở Serie A tiếp tục nhận bàn thua thứ hai ngay sau đó. De Bruyne tiếp tục phong độ thăng hoa với đường căng ngang dọn cỗ bên cánh phải cho Gabriel Jesus dễ dàng đệm vào lưới trống nhân đôi cách biệt.

Sau khi dẫn trước 2 bàn, Man City vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Napoli có phần bị ngợp nên chưa thể triển khai thế trận theo ý muốn.

{keywords}
Jesus nhân đôi cách biệt cho Man City

Phút 25, Man City lại có pha dàn xếp ăn ý. Sane khoét xuống nách hàng thủ đối phương trồi chuyền ra cho De Bruyne nã đại bác chân trái đưa bóng dội xà ngang.

Man City luôn tiềm ẩn độ nguy hiểm trong mỗi đợt lên bóng. Gabriel Jesus chớp thời cơ nhanh xoay người kết thúc ở cự ly gần. May cho Napoli là trung vệ Koulibaly đã cứu nguy ngay trên vạch vôi.

Cuối hiệp một, Napoli thi đấu có phần khởi sắc hơn. Phút 39, họ được hưởng quả phạt đền do Walker phạm lỗi với Albiol trong vòng cấm. Tuy nhiên, từ khoảng các 11m, Mertens lại không thể khuất phục được thủ thành Ederson.

Qua giờ giải lao, Napoli đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, Pep cũng lập tức chỉ đạo các học trò thu mình chơi phòng ngự phản công.

{keywords}
Mertens bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m

Phút 64, Napoli có cơ hội vàng để rút ngắn cách biệt khi Mertens xuyên phá trung lộ rồi chuyền ra thuận lợi cho Hamsik dứt điểm trúng người Stones đi ra ngoài.

Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 73, khi Goulam solo ngẫu hứng khiến Fernandinho phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài liền chỉ tay vào chấm 11m và Diawara sút chính xác gỡ 1-2.

Phút 80, Mertens nhận bóng ở trung lộ rồi cứa lòng kỹ thuật nhào vào góc xa. Tuy vậy, bóng lại đi ra ngoài khung thành.

{keywords}
Diawara ghi bàn danh dự cho Napoli

Quãng thời gian cuối trận, Man City chủ động phòng ngự chắc bên phần sân nhà và giữ được lợi thế đến hết giờ. Như vậy, sau 3 lượt trận vòng bảng, đoàn quân HLV Guardiola toàn thắng và đứng đầu bảng F với 9 điểm.

Đội hình ra sân:

Manchester City (4-3-3): Ederson 8; Walker 6, Stones 6.5, Otamendi 6.5, Delph 7; Fernandinho 5.5, D Silva 6 (Gundogan 76); De Bruyne 7; Sterling 7 (B Silva 70, 6.5), Jesus 7 (Danilo 87), Sane 6.5

Napoli (4-3-3): Reina 6; Hysaj 6.5 (Maggio 70, 6), Albiol 5.5, Koulibaly 6, Ghoulam 6.5; Zielinski 6, Diawara 6, Hamsik 6.5 (Ounas 78); Callejon 6, Mertens 6, Insigne 6 (Allan 57, 6)

Bàn thắng: Sterling 9', Jesus 13' - Diawara 71' (11m)

{keywords}
Kết quả và BXH bảng F

* T.A