- Bức xúc với việc đội nhà thua nặng trước Hải Phòng, quyền Chủ tịch CLB TPHCM đã cho rằng cần phải thay đổi công tác trọng tài, và sẵn sàng tìm tài trợ để thuê các vua sân cỏ ngoại về V-League. Nhưng, có thật là như thế?

1. Thực ra, bức xúc của Công Vinh không phải là điều gì mới mẻ tại V-League mùa bóng năm nay hay những mùa giải trước. Bởi công tác trọng tài chẳng khác gì bệnh nan y, chưa tìm thấy liều thuốc điều trị dứt điểm.

Công Vinh bức xúc cũng là đúng, khi mà đội nhà đã thất bại nặng nề trên sân Lạch Tray để khiến cửa trụ hạng của CLB TPHCM về lý thuyết vẫn chưa rõ ràng. Quan trọng nhất, mục tiêu nhảy lên vị trí khả dĩ, mát mặt với nhà tài trợ đang chấp chới mong manh, dù CLB TPHCM đốt tiền không tiếc tay. 

{keywords}
Mỗi khi đội nhà thất bại...

Và cũng nên nhớ rằng, đây không phải lần đầu tiên quyền chủ tịch của CLB TP.HCM ca thán chuyện trọng tài mỗi khi đội nhà thất bại, điển hình như ở sân Thanh Hóa vòng đấu thứ 5 hay trận thua trước Khánh Hòa vòng 13 là ví dụ.

2. VPF và VFF có muốn thay đổi chất lượng trọng tài hay không? Câu trả lời là có, thậm chí là rất muốn và luôn sẵn sàng mời các trọng tài ngoại về điều khiển giải đấu mỗi khi cần thiết.

VPF hay VFF chỉ có thể làm điều này khi giải đấu đi về phía cuối với những trận căng thẳng kiểu Thanh Hóa – CLB Hà Nội vòng vừa qua chứ khó có thể thuê trọn vẹn cả một mùa giải như Công Vinh mong muốn.

{keywords}
Công Vinh lại chỉ trích trọng tài rất nhiều

Chẳng dễ tìm được trọng tài có chất lượng và… rảnh để sang V-League cầm còi, đó là nguyên nhân. Và tất nhiên, một lý do khác liên quan đến tài chính bởi thực tế mời một trọng tài tốt không hề rẻ để câu chuyện trọng tài vẫn cứ nóng như đã thấy.

3.Công Vinh muốn thuê trọng tài ngoại cho VFF để V-League tốt hơn. Tâm ý này của quyền chủ tịch CLB TPHCM thực sự là rất tốt, nhưng rõ ràng là không thể cũng như thực tế cũng rất khác.

{keywords}
Và đòi thuê trọng tài ngoại cho V-League...

Than vãn trọng tài “chơi” không đẹp với đội nhà, nhưng sau cơn giận, Công Vinh có nhớ chiến thắng được coi “lịch sử” mà CLB TP.HCM có được trước Long An tại trò hề sân Thống Nhất, hay như 3 điểm trước HAGL tại vòng 19 vì đâu mà có nếu như không phải vì các vua sân cỏ nghiêng ngả về đội chủ sân Thống Nhất?

Cứ nhớ rằng, tan các trận đấu đó phần lớn những HLV của đội bóng bại trận trước CLB TPHCM cũng kêu ca trọng tài rất nhiều, rất giống với tình cảnh mà Công Vinh nói khi đội nhà thất bại.

Trọng tài V-League chưa tốt là đúng, còn nhiều vấn đề cũng không sai. Nhưng để trọng tài hết sai, hết phải đi phàn nàn có lẽ điều đầu tiên Công Vinh nên nhớ: Đội mình mạnh thì chuyện trọng tài chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi.

Xuân Mơ