- Trưa mai (25/10), tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo sẽ có mặt tại Việt Nam và trực chỉ đến thẳng Pleiku ngắm giò quân bầu Đức. Ông thầy người Hàn đón nhận kết quả bốc thăm của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2019 trên đất Hàn.

Thay vì trở lại Việt Nam vào ngày 23/10, HLV Park Hang Seo đã lùi lại 2 ngày mới sang Việt Nam bắt tay vào việc. Chuyến bay của HLV Park Hang Seo sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chứ không phải là Nội Bài (Hà Nội). Ngay khi đến TPHCM, ông Park trực chỉ đến Pleiku dự khán trận HAGL vs Hà Nội tại vòng 23 V-League, ngày 27/10 tới.

{keywords}
HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh S.N

Đây sẽ là trận mà thuyền trưởng người Hàn Quốc lần đầu được xem lứa cầu thủ tài năng của bầu Đức thi đấu ở sân chơi V-League. Chắc chắn đợt tập trung tới đây quân của HAGL sẽ góp mặt nhiều trên tuyển, và HLV Park Hang Seo muốn được tự tay chấm điểm các cầu thủ.

Đặc biệt trong trận này nhiều khả năng tiền vệ Tuấn Anh sẽ trở lại sau thời gian dài chấn thương. Bên cạnh đó, chấn thương lật cổ chân của tiền đạo Công Phượng cũng đã hồi phục rất nhanh và cũng có thể sẽ ra sân để ra mắt thầy Hàn Quốc.

{keywords}
Công Phượng và các đồng đội quyết ghi điểm với HLV Park Hang Seo

Bên cạnh đó, ở CLB Hà Nội, nhiều tuyển thủ như Văn Quyết, Văn Hậu, Duy Mạnh… cũng cần được kiểm tra phong độ, trước khi được gọi lại ĐTQG đấu Afghanistan ngày 14/11 tới.

Trong khi "sắp đồ" sang Việt Nam làm việc, HLV Park Hang Seo thoải mái đón nhận kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam. Thay vì sang Trung Quốc dự lễ bốc thăm, ông Park chờ kết quả chia bảng tại Hàn Quốc.

Hiện AFC đã phân nhóm hạt giống cho VCK năm sau, dựa vào thành tích của các đội tại VCK U.23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar. U.23 Việt Nam xếp ở nhóm 4 cùng với Malaysia, Palestine và Oman. Đây là nhóm dành cho các đội không đạt kết quả tốt khi thầy trò HLV Miura đã thất bại cả 3 trận trước Jordan, UAE và Úc.

Nhóm 3 gồm Uzbekistan, Thái Lan, Syria và Saudi Arabia. Nhóm 2 gồm Qatar, Jordan, CHDCND Triều Tiên và Úc. Nhóm số 1 gồm đội chủ nhà Trung Quốc, đương kim vô địch Nhật Bản, đương kim á quân Hàn Quốc và Iraq.

AFC không đưa ra quy định cụ thể về nguyên tắc bốc thăm mà chỉ nói chung chung VCK sẽ có 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội từ 4 nhóm. Chính vì vậy, không loại trừ khả năng, U23 Việt Nam tái ngộ ngay U23 Thái Lan hoặc những đội mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Jordan ở vòng bảng.

Huy Phong