- Marcus Rashford đang khao khát tiếp tục thể hiện mình ở tầm quốc tế. Nhưng vì MU, anh nên xả hơi trận Lithuania vs Anh.

Lithuania không dành cho Rashford

Rashford vừa có màn trình diễn xuất sắc khi Anh vượt qua Slovenia, và chính thức giành vé dự World Cup 2018. Một trận đấu không tốt của Tam sư, nhưng riêng cá nhân Rashford nhận được nhiều lời khen ngợi.

{keywords}

Rashford đang thi đấu ấn tượng, xứng đáng với số 10 của tuyển Anh

Ở tuổi 19, Rashford đang trưởng thành với tốc độ chóng mặt, từ các trận đấu cùng MU mà Mourinho dẫn dắt, cho đến những lần khoác áo ĐTQG.

Trong trận thắng Slovenia ít ngày trước, Rashford đã chứng minh cho cả nước Anh thấy một điều, anh rất xứng đáng với chiếc áo số 10.

Rashford đã và đang đẩy Rooney - một biểu tượng bóng đá Anh trong thế kỷ 21 - vào dĩ vãng.

Khéo léo và tinh tế, xuất sắc trong vai trò tổ chức cũng như di chuyển không bóng, Rashford thi đấu theo cách một ngôi sao lớn, chứ không phải chàng trai mới chỉ 19 tuổi.

Vì còn rất trẻ, nên Rashford luôn khao khát thể hiện mình ở mọi giải đấu. Tuổi trẻ háo thắng là vậy.

Chính vì thế, Rashford muốn những trận đấu nổi bật khác với Anh. Marcus đang tìm kiếm bàn thắng thứ 3 cho Tam sư, sau khi không đạt được mục đích này ở trận Slovenia.

{keywords}

Rashford cần nghỉ trận Lithuania

Khi tuyển Anh làm khách của Lithuania, cơ hội để Rashford ghi bàn là rất lớn. Lithuania hiện đứng thứ 5 bảng F khu vực châu Âu, với 19 bàn thua. Rõ ràng, ghi bàn vào lưới đội bóng này là rất dễ với Rashford.

Nhưng thực tế là Rashford không dành cho những trận gặp Lithuania. Anh đang là một ngôi sao lớn, dành cho những cuộc chiến quan trọng, chứ không phải ghi bàn ở trận thủ tục với Lithuania.

Dành sự tập trung cho MU

Trận đấu với Lithuania không có bất kỳ ý nghĩa nào với Rashford. Tích lũy bàn thắng ở các trận quốc tế như Cristiano Ronaldo vẫn làm?

Những bàn thắng ở các trận đấu nhỏ chỉ làm đẹp cho số liệu thống kê, chứ không tạo nên giá trị và đẳng cấp cho cầu thủ.

Với Rashford lúc này, anh cần gạt trận đấu với Lithuania khỏi tâm trí. Tất nhiên, nếu được HLV xếp đá chính, Rashford vẫn phải thi đấu vì sự chuyên nghiệp.

{keywords}

Sắp tới, tập trung cho MU là rất quan trọng với Rashford

Nhưng Marcus phải kiểm soát mình, bỏ qua những tình huống 50-50 để tránh các va chạm đáng tiếc, có thể gây rắc rối cho anh.

MU đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thi đấu quan trọng, với một loạt trận đấu nặng nề, bắt đầu từ cuộc thư hùng nảy lửa với Liverpool.

Giai đoạn sắp tới, MU thi đấu với mật độ dày đặc trên nhiều mặt trận khác nhau, nên HLV Mourinho rất cần Rashford có nền tảng thể lực và cảm giác bóng tốt nhất. Anh vốn đang là nhân tố không thể thiếu với Quỷ đỏ.

Ghi những bàn thắng vào lưới Liverpool và các đối thủ khác của MU tốt hơn là một màn trình diễn tưng bừng trước Lithuania!

Đại Phong