- Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Alvaro Morata thừa nhận cuộc sống bức bí ở Madrid mùa giải trước và BLĐ Real đối xử với anh như một đứa trẻ.

Juventus chiêu mộ Morata hồi hè 2014 với mức phí 20 triệu Euro. Trải qua hai mùa bóng tại Turin, tiền đạo người Tây Ban Nha trưởng thành vượt bậc, đoạt 2 chức vô địch Serie A và Coppa Italia cùng "bà đầm già".

{keywords}
Morata bức xúc khi không được ra sân thường xuyên ở Real

Nhận thấy tiềm năng của "người cũ", Real Madrid quyết định kích hoạt điều khoản mua lại Morata với mức phí 30 triệu Euro.

Mùa trước, chân sút 25 tuổi này ghi được 20 bàn trong 43 trận khoác áo đội bóng Hoàng gia. Tuy nhiên, hầu hết số lần anh vào sân đều từ băng ghế dự bị.

Thất vọng cảnh dự bị cho Benzema, Morata đã đồng ý chuyển sang khoác áo Chelsea hè qua bằng bản hợp đồng trị giá gần 70 triệu bảng.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Gazetta dello Sport, Morata nhớ lại giai đoạn thứ hai trong sự nghiệp phục vụ Real.

"Có những thỏa thuận hợp đồng cần được tôn trọng. Nhưng nỗi thất vọng ở Madrid là rất lớn.

Tôi quay trở lại từ nơi bắt đầu. Họ đối xử với tôi giống như đứa trẻ trước khi chuyển sang chơi bóng tại Italia vậy.

Tôi xuất thân từ lò đào tạo Real nhưng giờ đã trở thành cầu thủ đích thực. Tôi rất nhớ cuộc sống ở xứ sở mỳ ống."

* T.A