- Ngày 19/8, SEA Games 29 sẽ chính thức khai mạc trên SVĐ quốc gia Bukit Jalil của Malaysia. Trước giờ G,SVĐ là niềm tự hào của đất nước tháp đôi đang khoác lên mình bộ áo mới, với sự thay đổi toàn diện…

Xem video:

{keywords}

Sân Bukit Jalil có sức chứa hơn 100 ngàn người. Bukit Jalil là SVĐ đa chức năng chủ yếu tổ chức các môn thể thao Olympic như điền kinh và các môn ngoài trời, xây dựng năm 1998 để tổ chức Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung năm 1998. SVĐ này cũng từng tổ chức SEA Games năm 2001. 


{keywords}

Theo tiết lộ của BTC, tổng chi phí nâng cấp sửa chữa các công trình trọng điểm lên đến hơn 116 triệu USD,trong đó Bukit Jalil chiếm phần lớn.


{keywords}

Hàng trăm công nhân vẫn đanglàm ngày đêm để hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khai mạc


{keywords}

Nhiều nơi vẫn còn ngổn ngang nhưng BTC khẳng định mọi thứ sẽ hoàn tất trong vài ngày tới


{keywords}

Một diện mạo hoàn toàn mới của Bukit Jalil


{keywords}

Một công nhân quét sơn ở khu vực cổng chính


{keywords}

Vì một SEA Games xanh, sạch và đẹp


{keywords}

SEA Games 29 nước chủ nhà Malaysia tổ chức 38 môn trải đều khắp thủ đô Kuala Lumpur và các vùng phụ cận.


{keywords}

Khu vực kích hoạt thẻ tác nghiệp các phóng viên


{keywords}

Các tình nguyện viên Malaysia đã phải tập huấn hàng tháng trời


{keywords}

Những mô hình cho lễ khai mạc đang được che đậy ở các lều trại rất cẩn thận


{keywords}

Không khí SEA Games đang nóng dần lên


{keywords}

Một gia đình người Malaysia chụp ảnh lưu niệm 


{keywords}

Đoàn thể thao Malaysia đặt mục tiêu giành hơn 100 HCV để đứng thứ nhất SEA Games. Khu liên hợp thể thao Bukit Jalil được xem là địa điểm chính diễn ra nhiều nội dung thế mạnh, với trái tim là SVĐ quốc gia Bukit Jalil.

Bài, ảnh và clip: Song Ngư (từ Kuala Lumpur)