- HLV Park Hang Seo bất ngờ đích thân dạy lại toàn bộ đội tuyển Việt Nam về cách chống bóng bổng, cách chống bóng cố định cũng như sút phạt. Nhiều cầu thủ cho biết họ đã vỡ ra nhiều khi được ông thầy người Hàn Quốc chỉ ra những mặt hạn chế.

Hai buổi tập chuẩn bị cho cuộc đọ sức Afghanistan, HLV Park Hang Seo liên tục phải trực tiếp thị phạm cho các cầu thủ. Ông thầy người Hàn Quốc thường xuyên cho “dừng hình” để thị phạm, thậm chí có nhiều tình huống đã phải nổi nóng vì các học trò thực hiện chưa đúng với yêu cầu.

HLV Park Hang Seo tỏ ra không hài lòng với kiến thức cơ bản của các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh S.N

Bài tập đầu tiên mà HLV Park Hang Seo yêu cầu toàn đội tập luyện là phòng ngự theo khu vực. Từng vị trí khi di chuyển đều được HLV Park Hang Seo và đội ngũ trợ lý của đội tuyển Việt Nam chỉ bảo cụ thể.

HLV Park Hang Seo đã không hài lòng khi các cầu thủ Việt Nam tỏ ra bị động khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Chiến lược gia 58 tuổi cho rằng nếu các cầu thủ cứ bị động như vậy, họ sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để ghi bàn thắng.

Ông thầy người Hàn Quốc trực tiếp chỉ dạy các học trò. Ảnh S.N

HLV Park Hang Seo nhấn mạnh: “Ngay khi thủ môn đội nhà có bóng, những cầu thủ như Công Phượng hay Quang Hải phải lập tức di chuyển để nhanh chóng triển khai thế trận từ phòng ngự sang tấn công”.

Ngoài ra, ông Park Hang Seo cũng đưa ra các tình huống sút phạt cố định cũng như phòng ngự chống phạt góc và đá phạt ở vị trí gần sát vòng cấm. Ông Park đã có mặt ở rất nhiều “điểm nóng” tự tay sắp xếp các cầu thủ, người nào ở vị trí nào, nhiệm vụ ra sao.

Đây đều là những bài tập “vỡ lòng” trong bóng đá, nhưng ngay cả những cầu thủ nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển cũng tỏ ra lúng túng. Những cầu thủ được ra nước ngoài thi đấu như Xuân Trường, Công Phượng thì chăm chú xem thầy hướng dẫn từng động tác. Họ chắc chắn đã vỡ ra nhiều từ những bài tập tưởng như rất đơn giản của thầy Park.

Dạy cả các thủ môn. Ảnh S.N

Theo tân binh Minh Vương, thầy Park rất nghiêm túc nhưng chăm chút cho học trò: “Sự nghiêm khắc này trong khuôn khổ và các thầy luôn luôn đấu tranh về quyền lợi cho cầu thủ, từ ăn uống, ngủ nghỉ hay cầu thủ cần gì, các thầy đều đề xuất lên lãnh đạo cho cầu thủ”.

Dù là tân binh nhưng Minh Vương cho biết anh rất tự tin khi cạnh tranh vị trí chính thức. Trước trận đấu với Afghanistan vào 14/11 tới, Minh Vương cho rằng cơ hội đá chính chia đều cho tất cả mọi người. Tuy nhiên đối thủ rất mạnh, nên tất cả đều phải cố gắng tập luyện để có phong độ tốt trước trận đấu. 

Các tuyển thủ Việt Nam đã vỡ ra nhiều điều. Ảnh S.N

Liên quan đến trận đấu trên sân Mỹ Đình tới đây, HLV Otto Pfister của Afghanistan vừa công bố thành phần đội tuyển. Trong đó có hậu vệ Hassan Amin (cầu thủ đang khoác áo SV Waldhof Manheim của giải hạng 4 của Đức), người đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 lượt đi vòng loại Asian Cup 2019.

Ngoài ra Afghanistan còn có Milad Salem đang chơi cho FSV Frankfurt (Đức) hay tiền vệ Saber Azizi đang đầu quân cho đội Landskorna vừa lên giải hạng 2 của Thụy Điển. Afghanistan có tới 16 cầu thủ đang chơi ở châu Âu. Hiện tại, họ đang kém Việt Nam tới 6 điểm trên bảng xếp hạng của vòng loại Asian Cup. 

CĐV đốt pháo sáng, VFF méo mặt nộp 15.000 USD

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa ra quyết định phạt Liên đoàn bóng đá Việt Nam 15.000 USD vì để CĐV đốt pháo sáng trên sân Olympic quốc gia (Campuchia), trong trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2019. Đây không phải là lần đầu tiên VFF bị xử phạt vì việc để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. Trước trận gặp Afghanistan, VFF kêu gọi các CĐV hãy vì hình ảnh bóng đá Việt Nam mà không đốt pháo sáng hay có những hành động không đẹp trên khán đài.

Huy Phong