Hồi tháng 8 vừa qua, MU đã liên hệ chuyển nhượng chân sút của Juventus. Tuy nhiên, mọi thứ đổ bể phút chót vì mức lương đòi hỏi quá cao mà Mandzukic đưa ra.

{keywords}
Solskjaer muốn có sự phục vụ của Mandzukic

Kể từ đó đến nay, tay săn bàn 33 tuổi vẫn nằm trong tầm ngắm của Solskjaer. Mandzukic được xem là giải pháp phù hợp trong ngắn hạn, có thể đá dự bị hoặc chơi ở các giải đấu cúp.

Hiện nhà cầm quân người Na Uy đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng trên mặt trận tấn công. MU đã đẩy đi Lukaku và Alexis Sanchez mà không tuyển thêm người thay thế.

Để rồi họ rơi vào tình cảnh bi đát khi cả Rashford, Martial và Greenwood đang gặp rắc rối với chấn thương ở thời điểm hiện tại.

Trước hoàn cảnh đó, MU muốn gấp rút chiêu mộ Mandzukic ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Dưới thời HLV Sarri, Mandzukic hoàn toàn bị thất sủng. Anh chưa được ra sân thi đấu phút nào ở Serie A. Chính vì thế, tuyển thủ người Croatia khá thất vọng với cuộc sống tại Turin.

Juventus sẵn sàng để Mandzukic ra đi với giá khoảng 10 triệu bảng Anh. Vấn đề nằm ở chỗ, nhà Á quân World Cup 2018 đòi mức lương 120.000 bảng/tuần nếu cập bến sân Old Trafford.

* An Nhi