Thành công...

Giành vé vào vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 và được gặp những đối thủ mạnh nhất châu lục như Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia... người hâm mộ mơ mộng và đặt mục tiêu khá cao cho tuyển Việt Nam.

Mục tiêu ở vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 không gì khác là chơi tốt, có điểm số, đánh bại được Trung Quốc... đồng thời nâng tầm tuyển Việt Nam.

{keywords}
Tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu về điểm số ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Cho tới trước khi kết thúc trận đấu gặp Nhật Bản, mục tiêu đặt ra cho thầy trò HLV Park Hang Seo gần như hoàn thành khi chơi thực sự ấn tượng trước các đối thủ mạnh nhất châu lục, bất chấp phải nhận rất nhiều trận thua.

Đỉnh cao nhất trong hành trình ấn tượng ấy là việc tuyển Việt Nam đánh bại Trung Quốc, có điểm trước Nhật Bản để trở thành đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á chiến thắng tại vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022...

Những gì làm được ở vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 rõ ràng là thành công về mặt mục tiêu điểm số, đồng thời có một số màn trình diễn đầy tự tin từ tuyển Việt Nam trong lần đầu bơi ra biển lớn.

... đến thất bại

Xét trên phương diện thành tích, tuyển Việt Nam thành công rực rỡ nhưng ở khía cạnh chuyên môn thì lại không được như sự kỳ vọng tại vòng loại World Cup 2022.

Điều chưa thành công, hay nói cách khác là thất bại chính ở HLV Park Hang Seo vì không thể mang đến cho tuyển Việt Nam nhân tố mới suốt hơn 2 năm kể từ khi bước vào vòng loại World Cup 2022.

{keywords}
nhưng riêng kỳ vọng vào thay đổi từ HLV Park Hang Seo 

Trong quãng thời gian này, thuyền trưởng người Hàn Quốc dù đôi lần thay đổi bằng cách triệu tập số lượng cầu thủ rất lớn cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đến thời điểm cần nhất lại không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để sử dụng những nhân tố mới được gọi lên.

Điều này đương nhiên có phần lỗi từ các cầu thủ, nhưng nhìn trường hợp Thanh Bình, Việt Anh và đặc biệt Tuấn Hải khi được sử dụng trong tình thế không thể khác đã tiến bộ như thế nào. Điều đó cho thấy mục tiêu làm cách mạng về nhân sự hoặc chí ít tăng chất cho tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã thất bại hoàn toàn.

{keywords}
trong việc thổi luồng gió mới vào tuyển Việt Nam lại bất thành

Suốt khoảng thời gian từ 2019 đến lúc này, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ loay hoay với một bộ khung, và sử dụng khoảng trên dưới 35 cầu thủ cho cả chiến dịch tại vòng loại World Cup 2022 đến AFF Cup 2020.

Con số cầu thủ được thuyền trưởng tuyển Việt Nam sử dụng nhìn tương đối dồi dào hoặc chí ít là đủ cho mọi mục tiêu, nhưng thực tế rất nhiều người chỉ được ra sân vài phút.

Một điển hình rõ nhất với Hà Đức Chinh khi chân sút này đã có mặt ở tất cả các lần tập trung rồi được sử dụng trong 7/17 trận ở vòng loại World Cup 2022 nhưng tổng thời lượng thi đấu chỉ vỏn vẹn 75 phút mà thôi.

Sử dụng quá ít nhân tố ở đội hình dự bị, bào mòn thể lực các trụ cột khiến tuyển Việt Nam gần như không có gì mới mẻ, bất ngờ và quan trọng nhất là hết sức. Chính vì vậy, khi bước vào sân chơi quan trọng với thành tích của đội tuyển như AFF Cup 2020 kết quả như thế nào chẳng cần nói lại.

Thế nên, không thổi cho đội nhà luồng gió mới, hy vọng mới quá nhiều thì việc hoàn thành mục tiêu về mặt điểm số xem ra chưa thể coi thành công toàn diện đối với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Xuân Mơ

BXH FIFA tháng 3/2022: Tuyển Việt Nam tăng 2 bậc, Brazil lên đỉnh

BXH FIFA tháng 3/2022: Tuyển Việt Nam tăng 2 bậc, Brazil lên đỉnh

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố Bảng xếp hạng các đội tuyển nam trong tháng 3/2022. Đáng chú ý nhất là việc Brazil vượt mặt Bỉ để chiếm ngôi đầu, trong khi tuyển Việt Nam đã tăng 2 bậc.

Tuyển Việt Nam nhận 'thưởng' lớn từ FIFA

Tuyển Việt Nam nhận 'thưởng' lớn từ FIFA

Việc cầm hòa Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2022 giúp tuyển Việt Nam nhận được điểm số tương đối lớn từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).