- Sau một thời gian dài vắng bóng trên tuyển Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Anh Đức của CLB B.Bình Dương sẽ tái xuất để chuẩn bị tiếp Campuchia trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 tới.

Ngay sau khi vòng 20 Toyota V-League kết thúc, HLV Mai Đức Chung đã gọi thêm 2 cầu thủ để bổ sung vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Ngoài Anh Đức, ông Chung cũng gọi thêm tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng của FLC Thanh Hóa.

{keywords}
Tiền đạo Anh Đức

Sự góp mặt của hai cầu thủ này chính là để tăng cường sức mạnh hàng công ở tuyển Việt Nam. Đặc biệt, Anh Đức hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League, nên anh rất xứng đáng có tên trong thành phần ĐTQG đá trận gặp Campuchia tới đây.

Trong những lần tập trung trước đó, Anh Đức thường xin phép không lên tuyển vì những lý do khác nhau, tuy nhiên lần này tiền đạo CLB B.Bình Dương đã sẵn sàng nhận lời. HLV Mai Đức Chung cũng từng có thời gian dẫn dắt đội bóng đất Thủ, và ông cũng luôn đánh giá rất cao năng lực của tiền đạo Anh Đức.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 3/10.

Danh sách tập trung của ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (SLNA) Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL)

Tiền vệ: Nghiêm Xuân Tú (T.QN), Xuân Trường (Gangwon FC), Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa), Văn Toàn (HAGL), Quang Hải, Duy Mạnh (Hà Nội), Hữu Dũng (FLC Thanh Hoá)

Tiền đạo: Ngân Văn Đại (Sài Gòn), Công Phượng (HAGL), Văn Quyết (Hà Nội FC), Đức Chinh (SHB.ĐN), Mạc Hồng Quân (T.QN), Anh Đức (B.Bình Dương).

VFF phát hành vé xem trận Việt Nam vs Campuchia:

19h ngày 10/10 tới, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia, trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019.

Để phục vụ nhu cầu tới sân thưởng thức và cổ vũ bóng đá của đông đảo khán giả hâm mộ, VFF đã công bố kế hoạch phát hành vé. Có 3 mệnh giá vé được công bố là 100.000, 150.000 và 200.000 đồng.

VFF vẫn duy trì hai phương thức bán vé qua đường công văn và bán vé trực tiếp. Liên đoàn sẽ bắt đầu nhận công văn mua vé từ ngày 4/10. Vé trực tiếp sẽ được bán ở các điểm sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu từ 9h sáng ngày 7/10.

Đ.N