Vietlott ra mắt cách chơi mới “Tổ hợp” của xổ số tự chọn MAX 4D giúp người chơi có nhiều cơ hội trúng thưởng hơn.

Tăng khả năng trúng thưởng

Cách chơi “Tổ hợp” là tính năng tăng cường cho xổ số tự chọn Max 4D. Vẫn là mệnh giá 10.000 đồng cho mỗi bộ số tham gia dự thưởng, gồm 4 chữ số chọn trong dãy số từ 0 đến 9. Kỳ quay số mở thưởng được thực hiện vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần với 6 lần quay mỗi kỳ để tìm ra 1 bộ số giải Nhất, 2 bộ số giải Nhì và 3 bộ số giải Ba.

Các hạng giải của Max 4D theo cách chơi thông thường và “Tổ hợp” đều “sử dụng chung” các bộ số kết quả để xét thưởng. Nhưng với cách chơi mới “Tổ hợp” lại tăng khả năng trúng thưởng kể cả khi hình thức chơi này không xét hai giải Khuyến khích như cách chơi cơ bản.

{keywords}
Bảng kết quả và thống kê số lượng trúng giải xổ số tự chọn Max 4D vào kỳ quay thưởng #00262 ngày 26/07/2018

Theo Vietlott, kết quả quay số mở thưởng vào ngày 26/07, nếu cách chơi cơ bản có tổng cộng 31 người trúng giải Nhất, Nhì, Ba - thì con số này ở cách chơi là 667 người (không kể trường hợp một người mua nhiều vé). Trong đó, có đến 71 tấm vé trúng giải Nhất theo trường hợp Tổ hợp 4. Ở 3 kỳ quay trước đó vào các ngày 19, 21, 24/7 cũng ghi nhận hàng trăm người trúng giải mỗi kỳ, như vậy tổng lượng trúng xổ số Max 4D đã lên cả nghìn người tính đến thời điểm hiện tại.

Lý do giúp cách chơi mới đón “cơn mưa” trúng giải

Đại diện Vietlott chia sẻ: “Điểm khác biệt mấu chốt của cách chơi Max 4D “Tổ hợp” là không cần phân biệt thứ tự giữa 4 con số trong bộ số tham gia dự thưởng hay nói cách khác là hệ thống sẽ tự đảo 4 con số người chơi để chọn để cho ra nhiều bộ số khác nhau. Như vậy, khi chọn mua Max4D “Tổ hợp”, người chơi chỉ cần thông báo cho nhân viên bán hàng Vietlott ghi nhận cách chơi “Tổ hợp” lên hệ thống, chỉ với 4 con số đã chọn, người chơi sẽ nghiễm nhiên sở hữu tối thiểu 4 bộ số, hoặc 6, 12 cho đến 24 bộ số (tương ứng với các lọaị tổ hợp 4, 6, 12, 24) tùy vào cách họ chọn số như bảng dưới đây:

{keywords}
 

“Theo cách thức này, trường hợp người chơi sở hữu tối đa 24 bộ số, khi nhân với 6 bộ số kết quả Nhất, Nhì, Ba của 6 lượt quay số mở thưởng, sẽ cho ra số cơ hội trúng thưởng của cách chơi “Tổ hợp” lên đến 144 lần. Đây chính là lý do giúp cách chơi mới đón “cơn mưa” trúng giải trong những ngày qua. Cũng tùy theo cách chọn bộ số thuộc loại tổ hợp nào, người chơi sẽ có cơ hội nhận một trong 12 mức giải dao động trong khoảng từ 150.000 đồng (giải Ba cho loại tổ hợp 24) đến 7.500.000 đồng (giải Nhất cho loại tổ hợp 4)”, đại diện giải thích.

“Và hơn thế nữa là người chơi còn có thể “khuyếch đại” tổng giá trị giải thưởng nếu: (1) Giá trị đặt cược trên một bộ số lớn hơn mệnh giá tối thiểu 10.000 đồng, số tiền thưởng sẽ nhân lên số lần tương ứng trong trường hợp bộ số của người chơi trùng với kết quả mở thưởng. Ví dụ, nếu trúng giải Nhất của bộ số có 2 cặp số giống nhau (Tổ hợp 6) với tiền đặt cược ban đầu là 30.000, tiền thưởng sẽ là 3 x 5.000.000 = 15.000.000 đồng. (2) Bộ số dự thưởng trùng với nhiều bộ số kết quả mở thưởng, tổng tiền thưởng cho người chơi sẽ được cộng dồn giá trị của tất cả các giải”, đại diện Vietlott nói thêm.

Tất cả các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hiện đều có mặt tại gần 4000 cửa hàng thuộc 38 tỉnh, thành trên cả nước.

(Nguồn Vietlott)