- 4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Vụ cháy xảy ra lúc đường phố Hải Triều (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) đang đông đúc đã làm nhiều người hoảng loạn.

Ngọn lửa bốc lên cao có nguy cơ lan rộng đã được bà con chung quanh dùng bình chữa cháy dập tắt kịp thời.

{keywords}

Hiện trường 4 chiếc xe bị đốt

{keywords} 

Xe bị đốt được đưa về trụ sở công an

 

Cả 4 chiếc xe đều bị cháy xém và hư hỏng. Người cầm can xăng tưới lên xe và đốt được xác định là bà Thơm, chủ quán cơm Cấm Chỉ.

Ngoài quán Cấm Chỉ bà còn thuê mặt bằng 15 Hải Triều để làm quán cơm thứ 2.

Theo phản ảnh của người dân tại đây, trong thời gian kinh doanh quán ăn 15 Hải Triều, bà Thơm đã nợ tiền mặt bằng cũng như gây mất trật tự trong kinh doanh đã bị bà con báo lên chính quyền.

Gần đây, chủ nhà nơi bà đang kinh doanh lấy lại mặt bằng giao cho người khác thuê khiến bà bực tức.

Trong lúc chủ mới đang sửa sang lại để đưa vào kinh doanh, bà Thơm đã cầm can xăng tưới lên 4 xe máy dựng phía trước rồi bật quẹt đốt cháy.

4 chiếc xe máy này của những người ở chung cư gần đó và khách đi đường gửi.

Được biết, trước đây có lần bà Thơm đã dọa đốt xe. Quán Cấm Chỉ của bà Thơm rất nổi tiếng trong vụ Năm Cam. Chính tại quán Cấm Chỉ, cán bộ công an Phan Lê Sơn và người bạn là Hồ Phước Hưng đã bị đàn em Năm Cam đâm chết vào năm 2000.

Cũng từ đó vụ án Năm Cam lần lượt phơi bày ra ánh sáng.

Công an phường Bến Nghé đã yêu cầu bà Thơm về trụ sở lấy lời khai.

Trần Chánh Nghĩa