- Các vị khách quý của buổi hòa nhạc Điều còn mãi xúc động trước ý nghĩa lịch sử và chất lượng âm nhạc của chương trình.

Điều còn mãi và giá trị bất tử trong tâm hồn Việt

Đại sứ Hoa Kỳ tại VN Ted Osius ấn tượng với việc chọn lựa địa điểm và thời gian: Nhà hát Lớn, tọa lạc giữa Quảng trường Cách mạng tháng Tám, và thời điểm 2h chiều, thời khắc cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển VN, xúc động khi các ca khúc của chương trình dẫn dắt cảm xúc khán giả theo lịch sử các cuộc kháng chiến, thôi thúc lòng yêu nước trong lòng người nghe.

Ca khúc kết chương trình "Tổ quốc gọi tên mình" thuyết phục toàn bộ khán giả, và việc chương trình trung thành với dòng nhạc chính thống cũng khiến khán giả trân trọng. 

Một người làm giáo dục lâu năm như thầy Văn Như Cương mong có thêm nhiều chương trình như Điều còn mãi để giúp gắn kết tình cảm của thanh niên, lớp trẻ với quê hương, đất nước.

VietNamNet mời độc giả lắng nghe cảm nhận của các vị khách quý về Điều còn mãi:

Chung Hoàng - Như Quỳnh - Xuân Quý - Lê Anh Dũng

Những tiết mục biểu diễn trong Điều Còn Mãi 2015  

Mời độc giả xem lại chương trình Điều còn mãi 2015 Ở ĐÂY