Chiều 28/9, Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ “hiếp dâm” gây xôn xao dư luận ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) và giao hồ sơ cho cơ quan điều tra điều tra lại vụ án.

{keywords}

Các luật sư tham dự phiên tòa. Ảnh: Người đưa tin

Trước đó, các cơ quan tố tụng huyện Hữu Lũng quyết định truy tố, xét xử Đinh Trọng Đ (SN 1996, trú tại thôn Vĩnh Yên, xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân trong vụ việc này là Bùi Thị Thu T. (SN 1998, người địa phương).

Theo cáo trạng vào dịp xuân Giáp Ngọ (2014), Đinh Trọng D rủ Bùi Thị Thu T. đi chơi rồi sau đó dùng vũ lực ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục.

Sau đó, gia đình T làm đơn tố cáo Đ với các cơ quan chức năng huyện Hữu Lũng. Ra tòa, Đ một mực khẳng định giữa mình và bị hại là người yêu, việc quan hệ tình dục là hoàn toàn tự nguyện.

Ở phiên sơ thẩm ngày 5/8, TAND huyện Hữu Lũng tuyên phạt D với mức án 5 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại 9 triệu đồng. Bị cáo D làm đơn kháng án, kêu oan.

(Theo Tiền phong)