- Nửa đêm về sáng 9/4, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa thu được các tỉnh, thành phổ biến từ 5-20mm.

Nhiều địa phương vùng núi phía bắc có mưa vừa trút xuống như: Phố Ràng (Lào Cai) mưa 25mm, Tuần Giáo (Lai Châu) 26mm, đèo Pha Đin (Sơn La) mưa nhiều hơn (29mm), Thác Bà (Yên Bái) 31mm, Đình Lập (Lạng Sơn) và TX Tuyên Quang (Tuyên Quang) đều có mưa 34mm… Vụ Quang (Phú Thọ) mưa nhiều nhất 46mm.

Đặc biệt, tại tỉnh Lào Cai mưa đá đồng loạt “tấn công” nhiều nơi trên địa bàn.

{keywords}
Mưa đá xuất hiện tại Lào Cai đêm 8, rạng sáng 9/4.

Cụ thể, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên), xã Phú Nhuận (Bảo Thắng), xã Quang Kim (Bát Xát), phường Duyên Hải (TP Lào Cai) đều xảy ra mưa đá kèm theo gió xoáy mạnh trong cơn dông.

Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 0,5-1cm. Những hạt lớn đạt mức 1,5-2cm. Thời gian mưa đá kéo dài khoảng 5 phút, mưa đá đi kèm với mưa rào và gió mạnh cấp 5-6, giật trên cấp 6.

Tại xã Phú Nhuận ghi nhận được mưa đá rơi dày nhất, thời gian kéo dài khoảng 8 phút. Rất may hạt đá nhỏ nên gây thiệt hại không lớn, chỉ làm nát một số diện tích rau xanh trong vườn nhà dân. Đây là trận mưa đá đầu tiên rơi xuống tỉnh Lào Cai tính từ đầu năm 2016 đến nay.

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Mưa đá xuất hiện ở nhiều địa bàn thuộc tỉnh Lào Cai. Rất may mưa đá nhỏ nên chưa gây hậu quả lớn.

Cảnh báo mưa đá diện rộng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết thời tiết tại khu vực phí Tây và Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Minh Hải