Ông Nguyễn Đắc Vinh, 44 tuổi, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Sáng nay, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc trước đó đã được QH bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

{keywords}

Ông Nguyễn Đắc Vinh (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: báo Nghệ An

Ông Nguyễn Đắc Vinh năm nay 44 tuổi, quê tại xã Quỳnh Dỵ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ Hoá học.

Tháng 8/2008, ông được bầu làm Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên Trường học, kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 2/2009), Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (từ tháng 6/2009), Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 10/2009 – tháng 5/2010).

Tại Đại hội Đảng 11, ông được bầu là uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông là đại biểu QH khoá 13.

Tháng 10/2011, ông được bầu là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá 9.

Tháng 12/2012, ông tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá 10.

Tại Đại hội Đảng 12, ông được bầu là uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quốc Huy - Văn Bình