33 hộ dân ở Vũng Tàu đã lập hồ sơ khởi kiện 14 doanh nghiệp (DN) thải ra môi trường làm cá nuôi lồng bè của họ chết, thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.

Ngày 10/5, 33 hộ dân ở xã Long Sơn (TP Vũng Tàu) nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và đã cùng ký đơn kiện 14 doanh nghiệp xả thải làm cá nuôi của họ chết trong năm 2015 ra tòa.

Tại UBND xã Long Sơn, 20 luật sư tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các thủ tục khởi kiện, củng cố chứng cứ, hồ sơ.

{keywords}

Người dân làm đơn khởi kiện 14 DN xả thải làm cá chết.

Mỗi hộ dân làm một bộ hồ sơ để khởi kiện cùng lúc 14 doanh nghiệp xả thải.

Mặc dù các nhà máy xả thải đóng ở xã Tân Hải, huyện Tân Thành nhưng người dân thống nhất gửi đơn khởi kiện lên TAND TP Vũng Tàu bởi nhiều DN xả thải có trụ sở chính tại TP Vũng Tàu.

Các hộ dân đã thu thập các giấy liên quan tới việc mua cá giống, bán cá, hợp đồng thức ăn để cung cấp cho cơ quan chức năng làm cơ sở thống kê bồi thường.

Đại diện Sở NN-PTNT đã đồng ý với ngư dân về việc đề nghị các DN bồi thường, tổng số tiền trên 18 tỷ đồng.

Luật sư Hoàng Long Hà, Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin, đến thời điểm hiện tại đa số người dân đều đã hoàn thiện hồ sơ khởi kiện.

Ông Hà nhận định, mặc dù về quy mô, thiệt hại không lớn bằng vụ khởi kiện công ty Vedan xả thải ra sông Thị Vải nhưng lại phức tạp hơn vì tới 14 doanh nghiệp là bị đơn.

Cũng theo quan điểm của vị luật sư này, việc kiện tụng làm mất thời gian của 2 bên nên sẽ hướng đến việc giải hòa và các công ty xả thải sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân.

{keywords}

Cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và chết trắng khiến nhiều người trắng tay

Trong vụ việc này, chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hướng dẫn người dân làm đơn khởi kiện ra ra Tòa.

Trước việc bị người dân khởi kiện, 14 DN đã hợp tác với một văn phòng luật sư để bảo vệ quyền lợi.

Tiếp xúc với PV, các hộ dân phản ánh, sau khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt vào tháng 9/2015, họ đã treo bè và không thể tiếp tục nuôi cá.

Anh Lê Văn Thuận bức xúc, cá chết khiến người dân thiệt hại từ 200 triệu tới 3 tỷ đồng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Mong muốn duy nhất của họ là sớm lấy được tiền đền bù để trang trải nợ nần và tiếp tục nuôi trồng.

Vào tháng 9/2015, cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và liên tục chết, gây thiệt hại cho người nuôi trồng hơn 18 tỷ đồng.

Quá bức xúc, người dân đã chở cá lên UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để yêu cầu giải quyết vụ việc.

Vào cuộc xác minh, Viện Tài nguyên và Môi trường kết luận nguyên nhân cá chết là do ô nhiễm nguồn nước. Trong đó, hoạt động xả thải của 14 doanh nghiệp chế biến thủy sản tại xã Tân Hải chiếm 76,64%.

Các DN này xả thải chưa qua xử lý ra khu vực cống số 6 và đổ thẳng ra sông khiến ô nhiễm nguồn nước dẫn tới cá chết.

Sau ba lần đối thoại 14 DN xả thải vẫn không đồng thuận về việc xác định tỷ lệ ô nhiễm.

Các DN cho rằng việc tính toán dung lượng xả thải là chưa chính xác, việc xác định nguyên nhân còn nhiều vấn đề chưa rõ.

Văn Đức