- Dự báo đêm về sáng ngày 21/7, vùng hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. 

Riêng vùng núi phía bắc và khu đông bắc có mưa vừa, có nơi mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, từ đêm 18/7 trở đi, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa dông đều khắp, một số địa phương khu đông bắc và vùng núi phía bắc có mưa vừa, mưa to. Đặc biệt có nơi mưa rất to gây sạt lở, ngập úng trên diện hẹp ở một số khu vực.

{keywords}
Ảnh minh họa

Dự báo đêm về sáng ngày 21/7, vùng hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Riêng vùng núi phía bắc và khu đông bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh.

Để giảm thiểu mọi thiệt hại do mưa lũ gây ra, người dân các địa phương trên cần tăng cường cao công tác phòng chống thiên tai như đề phòng lũ quét xảy ra trên các suối khe nhỏ. Trượt lở đất đá trên các sườn núi dốc, phòng ngừa gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông có thể xảy ra gây thiệt hại bất ngờ.

M.Hải