- Những ngày gần đây, ngư dân đi lộng các xã Quảng Đông, Cảnh Dương, Quảng Hưng, Quảng Xuân... huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) rất phấn khởi vì được mùa ruốc biển.

“3 ngày gần đây, gia đình tôi đã thu hoạch được hơn 1 tấn ruốc. Bình quân mỗi ngày hơn 4 tạ và được thương lái thu mua tại chỗ với giá 4.000-5.000 đồng/kg”, ông Trần Đình Công, thôn Đông Cảng, xã Cảnh Dương nói.

{keywords}
Ngư dân thu hoạch ruốc

Mặc dù được mùa nhưng nhiều người vẫn còn lo lắng về chất lượng ruốc trước tình trạng biển bị nhiễm độc.

{keywords}

Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết: “Lãnh đạo huyện đã đi kiểm tra thực tế sau khi có thông tin ngư dân các xã được mùa ruốc biển, đồng thời đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (thuộc Sở NN&PTNT) lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm.

Hiện nay, mẫu ruốc đã được gửi đi kiểm tra, hy vọng kết quả tốt để bà con yên tâm đánh bắt và sử dụng”.

Hải Sâm