- Từ tối nay, khối khí lạnh đầu tiên sẽ tác động đến các tỉnh miền Bắc nước ta, gây mưa lớn cho toàn vùng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ, khối không khí lạnh đang còn cách các tỉnh phía Bắc hơn 200km. 

{keywords}

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đông 2016

Từ chiều tối nay, khi áp sát Việt Nam, khối khôn khí lạnh sẽ gây mưa lớn cho tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh sau đó lan ra khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ ngày mai, nhiệt độ được dự báo sẽ giảm khoảng 7-8 độ C so với mức nắng nóng 36 độ của ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong ngày mai sẽ ở mức 25-28 độ C. Trời mát.

Do giảm nhiệt đột ngột nên nguy cơ xảy ra dông mạnh. Trong mưa lớn có thể có lốc xoáy, mưa đá kèm sấm sét.

Cảnh báo: Lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, ngập úng ở vùng trũng, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Còn ngày hôm nay, khi khối khí lạnh chưa xuống nước ta, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn phải chịu đựng nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên tới 36 độ C.

Khu vưc các tỉnh Thanh Hoá - Bình Thuận phổ biến từ 32-35 độ C.

Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ở mức 31-34 độ, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông.

M.Anh