- Dự báo ngày hôm nay, vùng áp thấp nóng phía tây có xu thế phát triển và mở rộng về phía đông nam. Nắng nóng cục bộ tấn công một số nơi thuộc các vùng núi phía bắc, với nhiệt độ cao nhất đạt mức 35-37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện không khí lạnh tác động đến miền Bắc đang suy yếu khiến mưa ở các khu vực giảm hẳn. Tiết trời nóng bức trở lại.

Ngày hôm nay (30/8), vùng áp thấp nóng phía tây có xu thế phát triển và mở rộng về phía đông nam. Nắng nóng cục bộ tấn công một số nơi thuộc các tỉnh vùng núi phía bắc như Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn và Hà Giang với nhiệt độ cao nhất đạt mức 35-37 độ C.

{keywords}

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 30/8:

Phía tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95%, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ C, nơi nắng nóng lên tới 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày trời nắng, vùng núi có nơi nắng nóng.. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C. Nơi nắng nóng 35-37 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi. Phía nam ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rácĐề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn dông; gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, phía nam nơi nắng nóng 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; gió tây nam cấp 3. Độ ẩm từ 68-98%, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông; gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Độ ẩm từ 62-95%, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

M.Hải