- Nhiều nhà vệ sinh công cộng ở khu vực đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm nhân viên luôn mồm nhắc nhở khách không được "đi nặng" vì thiếu nước.

Du khách tham quan khu vực đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm có thể sử dụng một số nhà vệ sinh công cộng (VSCC) ở Phố Lê Lai (đối diện Cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội), bên hồ Hoàn Kiếm (đối diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội, đường đôi Đinh Tiên Hoàng, số 8 phố Lê Thái Tổ (đối diện nhà hàng Thủy Tạ), số 16 Lê Thái Tổ, số 29 Hàng Khay. 

Trong các địa chỉ trên, duy nhất nhà vệ sinh số 8 Lê Thái Tổ là phục vụ miễn phí cả ngày; số còn lại chỉ không thu phí trong khoảng thời gian 19-24h ba ngày cuối tuần.

Ngoài ra, người dạo phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm có thể sử dụng nhà vệ sinh ở Trung tâm thông tin văn hóa hồ Gươm số 2 Lê Thái Tổ, nhà hàng Long Vân - Hồng Vân, tòa nhà Hàm Cá Mập, nhà hàng Lục Thủy, nhà hàng Bốn Mùa…

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV VietNamNet sáng nay (3/9), đã có rất nhiều bất cập xảy ra. 

{keywords}

6 nhà vệ sinh công cộng xung quanh hồ Gươm được UBND quận Hoàn Kiếm nêu rõ trong tờ hướng dẫn khách du lịch


{keywords}

Tại nhà VSCC miễn phí số 8 Lê Thái Tổ, nhân viên thu dọn luôn nhắc nhở người dân phải có ý thức giữ gìn, không xả rác bừa bãi


{keywords}

Bên trong là một dãy gồm bốn phòng vệ sinh, có đầy đủ quạt, vòi rửa tay

{keywords}

5 nhà VSCC còn lại, thu 2.000-3.000 đồng/lượt đi tiểu. Nhân viên luôn miệng nhắc nhở người dân không được đại tiện vì… nước khan hiếm


{keywords}

Bên trong một nhà VSCC xung quanh hồ Hoàn Kiếm


{keywords}

Nhà vệ sinh của Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm luôn có nhân viên túc trực dọn dẹp sạch sẽ


{keywords}

Bảng hiệu màu xanh lá được đặt ở vị trí dễ nhận biết


{keywords}

Trước số 93 Đinh Tiên Hoàng cũng có bảng hiệu vệ sinh miễn phí, nhưng khi được hỏi, nhân viên chỉ sang Tràng Tiền Plaza


{keywords}

Tương tự tại tòa nhà Hàm Cá Mập, bảng hiệu được đặt san sát nhau, nhưng khi được hỏi thì ai cũng lắc đầu, không rõ nơi đi vệ sinh miễn phí ở đâu

Xem clip

Tiến Đạt