- Khoảng 18h tối nay, quán karaoke tại số 85G Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội bị bốc cháy dữ dội. 

Đây là một tòa nhà 8 tầng và là quán karaoke nổi tiếng ở khu vực Cầu Giấy. Tòa nhà có diện tích 80m2, 8 tầng 1 tum. Trong quán có nhiều người nên mọi người bỏ chạy ra ngoài trong sự hỗn loạn.

XEM CLIP: 

Ghi nhận của VietNamNet đến 19h, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều nhiều xe và nhiều phương tiện chuyên dụng... đến hiện trường nhưng do đường nhỏ và tắc nên các xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường. 

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt. 

{keywords}

Người dân sinh sống gần đó cho hay, đám cháy bùng lên ở tầng 3. 

{keywords}
{keywords}
Ảnh: FB Dũng Bư

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

Nhiều nhân chứng cho biết, ngọn lửa bắt nguồn từ biển quảng cáo bên ngoài sau đó lan vào bên trong tòa nhà.

Một nhân viên nam của quán karaoke trong lúc hoảng loạn cho biết: "Đám cháy bắt đầu từ tầng 3 và sau đó lan rộng ra cả nhà. Khách hàng và nhân viên hoảng loạn nên đã chạy hết ra ngoài".

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng dập tắt đám cháy. Chưa có thống kê thiệt hại về người.

{keywords}
{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến

Anh Thuật, một nhân viên của quán cho biết có thể do chập điện dẫn đến cháy lớn.

"Khi tôi chạy ra thì chủ quán vẫn ở trong. Khi tôi chạy ra từ tầng 1 thì không có ai, còn các tầng trên tôi không rõ", anh này cho biết.

{keywords}

Khách hốt hoảng chạy khỏi đám cháy. Ảnh: FB

Trần Minh Thái kể: "Tôi đang đi trên đường Nguyễn Khang hướng về phía Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy mọi người la hét, bỏ chạy ra từ một quán karaoke bên đường. Sau đó, lửa rất to và người dân xung quanh hoảng loạn bỏ chạy..." 

20h11' đám cháy cơ bản được khống chế. Kiểm tra bên trong ngôi nhà cơ quan chức năng xác định không có thiệt hại về người.

20h40', tin từ Phòng Cảnh sát PCCC số 3, Cảnh sát PCCC Hà Nội, quán karaoke 8 tầng bị cháy tại số 85G Nguyễn Khang chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh.

Nguyên nhân và thiệt hại, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Trần Thường - Đoàn Bổng - Nhị Tiến - Phạm Hải