- Hà Tĩnh có 7/7 huyện, thị xã, thành phố chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa gây ra. Hiện cơ bản đã kê khai, xác định xong đối tượng bị thiệt hại, với hơn 33.000 lao động bị ảnh hưởng.

Ông Lê Đức Nhân, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết, đã thống kê, xác định xong đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại từ sự cố môi trường do Formosa gây ra.

Hiện tại có 362/367 thôn, xóm thuộc 62/62 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thị xã, TP đã thành lập tổ xác định đối tượng, số lượng tàu thuyền bị thiệt hại ở cấp thôn.

{keywords}

Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề từ sự cố môi trường biển. Ảnh: Duy Tuấn

Các địa phương có tàu thuyền và lao động bị ảnh hưởng gồm thị xã Kỳ Anh; huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh.

Kết quả thống kê có 4.636 tàu cá, hơn 827ha ao hồ và gần 25.000m3 nuôi lồng bè; 49,5 ha làm muối; 33.149 lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường. Trong đó, có 28.858 người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố.

Ông Nhân cho biết thêm, sau khi Formosa nhận trách nhiệm gây ra thảm họa môi trường, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại. Ban đầu do dân tiến hành kê khai thiệt hại, sau đó mới đưa ra họp, và bàn bạc trong nhân dân, tránh khiếu kiện, và thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Về cơ bản đã thực hiện xong việc kiểm đếm, kê khai thiệt hại. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 5 thôn bất hợp tác trong việc kê khai đền bù do Formosa gây ra.

Tại thị xã Kỳ Anh có 2 thôn thuộc xã Kỳ Hà và 3 thôn của xã Kỳ Lợi chưa thành tập tổ rà soát, kê khai cấp thôn.

Ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: Đơn vị đã thành lập 12 cuộc đối thoại ở xã Kỳ Hà và 2 cuộc ở xã Kỳ Lợi để bàn bạc với dân, tháo gỡ những vướng mắc, tuy nhiên vẫn chưa thành công.

“Bây giờ giải pháp duy nhất chỉ còn là tuyên truyền, vận động dân để nhanh chóng tiến hành kiểm kê, đánh giá thiệt hại” - ông Hà nói.

Thiện Lương