- Sau rất nhiều ngày chờ đợi, đến sáng 24/11, chủ đầu tư Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đầu tiên CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội đã chính thức tiến hành bốc thăm quyền mua căn hộ cho những cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện. Đã có 501 người  tham gia bốc thăm quyền mua 226 trong tổ số 328 căn hộ tại dự án CT1 Ngô Thì Nhậm. Trước đó, đã có 102 người có hồ sơ đủ điều kiện để được mua trực tiếp căn hộ không cần thông qua bốc thăm.

Hơn 50% người tham... trượt

Từ rất sớm, 501 cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện bốc thăm đã có mặt tại Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai để làm thủ tục bốc thăm quyền mua nhà.


Xếp hàng đăg ký vào đăg ký quền mua nhà thu nhập thấp. (Ảnh NguyễnTuyến).

Trước đó, với những tiêu chí rất khắt khe, cuối cùng, Sở Xây dựng Hà Nội và chủ đầu tư dự án nhà ở cho người thu nhập thấp CT1 Ngô Thì Nhậm cũng đã chọn ra được 603 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở cho người thu nhập nhấp đợt này. Trong số 603 hồ sơ thì có 102 hồ sơ đủ điều kiện mua căn hộ trực tiếp không phải thông qua bốc thăm.

Theo ông Đặng Hoàng Huy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai, thì danh sách cá nhân đủ quyền bốc thăm mua căn hộ liên tục có những thay đổi.

Ông Huy cho biết, trước đó, đã có 3 trường hợp đủ điều kiện bốc thăm quyền mua căn hộ, nhưng sau khi bị khiếu nại đã tự xin rút hồ sơ không tham gia bốc thăm. Lại có trường hợp mặc dù có đầy đủ điều kiện bốc thăm quyền mua căn hộ mà không biết, nên phải đến phút chót mới được bổ sung vào danh sách. Đó là trường hợp ông Lý Văn Tý, là thương binh, thuê nhà tạm trú ở huyện Hoài Đức, nhưng có HKTT tại Quận Cầu Giấy.
 


Người mua nhà thu nhập thấp bỏ phiếu. (Ảnh NguyễnTuyến).

Thậm chí, có trường hợp là chị Đào Thị Vinh, dù theo hồ sơ có số điểm rất cao, đủ điều kiện bốc thăm quyền mua căn hộ. Thế nhưng, sau khi bị hàng xóm khiếu nại có gian dối trong khai báo nên trước hôm bốc thăm, chị Vinh đã tự nguyện xin rút hồ sơ vào phút chót.

Với số lượng người tham gia bốc thăm quá đông, lên đến 501 người nên buổi tiến hành bốc thăm kéo dài đến tận 14 giờ chiều mới kết thúc.

Anh Bùi Hữu Thường, trú tại Khu tập thể Ngân hàng (Ba La, Hà Đông), người đầu tiên trúng bốc thăm đã sung sướng đến phát khóc.

Anh Thường cho biết: gia đình anh có 5 nhân khẩu nhưng đang thuê sống trong căn hộ rộng 40 nên sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn.


Nhiều người vạ vật bên ngoài chợ đến lượt bỏ phiếu (Ảnh NguyễnTuyến).

Theo anh Thường, hiện nhu cầu mua nhà ở thu nhập thấp rất lớn. Chính sách xây dựng nhà ở xã hội cũng rất đúng nên anh mong có nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng loại hình nhà ở này thì những hộ như nhà anh mới có điều kiện an cư.

Cũng là người bốc thăm thành công quyền mua căn hộ, chị Trần Thị Kim Oanh, giáo viên trường cấp 2 Nguyễn, Trãi, quận Hà Đông cho biết: Vợ chồng chị có 2 con. Nhưng hiện gia đình vẫn phải sống cùng ông bà nội và vợ chồng em chồng, với tổng cộng 9 nhân khẩu trong nhà nên việc sinh hoạt rất khó khăn. Vì vậy, chị rất vui khi may mắn bốc thăm được quyền mua nhà.


Chủ đầu tư đọc người được quyền mua căn hộ có chiếu trên màn hình. (Ảnh NguyễnTuyến).

Đến bốc thăm mua nhà cũng có rất nhiều hộ gia đình đang có có khăn về nhà ở. Tuy nhiên, trong số 501 người đến tham gia bốc thăm quyền mua nhà, có 275 người sẽ phải thất vọng bởi số căn hộ trong dự án bán ra trong đợt này có hạn.

Theo ông Đặng Hoàng Huy, đến quý 1 năm 2011, công ty sẽ tiếp tục bán 600 căn hộ nhà ở thu nhập thấp tại xã Kiến Hưng (Hà Đông). Vì vậy, nếu ai có nhu cầu, công ty sẽ chuyển hồ sơ sang dự án này.

Nhiều người giầu cũng đi bốc thăm mua nhà giá thấp?

Có mặt tại Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tham dự buổi bốc thăm quyền mua nhà dành cho người thu nhập thấp, chúng tôi rất ngạc nhiên vì trong số hàng trăm người đến bốc thăm, có rất nhiều người đến tham gia trên những chiếc ô tô sang trọng.


Nhiều ngời đi mua nhà ở cho người thu nhập thấp trên những chiếc ô tô đắt tiền. (Ảnh NguyễnTuyến).

Việc tiếp tục có nhiều người có ô tô đi mua nhà dành cho người thu nhập thấp đã khiến nhiều người đặt câu hỏi nghi ngờ: Liệu nhà ở dành cho người thu nhập thấp có bị rơi vào tay người giầu?

Trước câu hỏi này, ông Đặng Hoàng Huy cho biết: Sau kết quả bốc thăm, Sở Xây dựng sẽ có 15 ngày tiến hành thanh kiểm tra những cá nhân đã trúng bốc thăm quyền mua nhà. Nếu cá nhân nào bị phát hiện có gian dối trong khai báo thông tin thì ngay lập tức quyền mua nhà của cá nhân ấy sẽ bị huỷ.

Hơn nữa, theo ông Huy, việc giám, sát kiểm tra các cá nhân sau khi được giao nhà cũng được tiến hành thường xuyên. Theo đó, nếu chủ sở hữu nhà bị phát hiện bán, chuyển nhượng hay cho thuê cũng sẽ bị xử lý rất nghiêm, thậm chí có trường hợp có thể bị truy tố trước pháp luật.

Cũng theo ông Đặng Hoàng Huy, việc xác định đối tượng hiện nay đúng là có một số bất cập. Tuy nhiên, tới đây, Sở Xây dựng sẽ có phần mềm quản lý liên thông giữa các ngành. Khi ấy, việc phân loại và xác định đối tượng được quyền mua nhà dành cho người thu nhập thấp sẽ chính xác hơn, đúng đối tượng và công bằng hơn.

Nguyễn Tuyến - Thu Lý