- Đối tượng mang xe có giá trị thấp vào gửi ở bãi xe rồi đánh tráo lấy xe có giá trị cao hơn mang ra ngoài “luộc” phụ tùng và tiếp tục sử dụng làm phương tiện gây án.

Ngày 9/11, cơ quan CSĐT công an Q.5, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lục Bát Ân (SN 1983, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an cũng tiến hành khởi tố bị can đối với Diệp Thụ Phước (SN 1987, ngụ đường Hà Tôn Quyền, P.4, Q.11 – hành nghề sửa xe) và Lê Anh Nghĩa (SN 1982, ngụ đường Phạm Hữu Chí, P.15, Q.5 – là chủ cửa hàng xe gắn máy) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo hồ sơ điều tra, ngày 5/11 nhân viên tại bãi giữ xe bệnh viện Nguyễn Trãi, P.8, Q.5 phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu Wave S BKS: 63H-3622 ra khỏi bãi. Phát hiện chiếc xe này không do người thanh niên trên gửi ở bãi xe trước đó, nên các bảo vệ đã tiến hành giữ lại để làm việc.

Nam thanh niên vứt xe lại, chạy bộ thoát thân. Tuy nhiên các trinh sát công an Q.5 trên đường tuần tra địa bàn đã phát hiện, phối hợp với công an P.8, Q.5 bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Lục Bát Ân. Theo Ân, qua theo dõi tại bãi giữ xe của bệnh viện Nguyễn Trãi, phát hiện chị Trần Thị Kim T (SN 1976) đi vào gửi xe gắn máy hiệu Wave S BKS: 63H-3622. Ngay lúc đó, Ân làm giả BKS: 63H-3622 bằng đề-can lồng khung kính gắn vào 1 xe gắn máy “đểu” (có giá trị thấp) mang vào gửi tại bãi giữ xe của bệnh viện, lấy vé gửi xe.

Chiếc xe tang vật bị thu hồi

5 phút sau, Ân dùng đoản khóa phá khóa xe của chị T rồi dùng vé xe đã có giống y chang vé xe của chị T, ngang nhiên lấy xe của chị này ra ngoài. Tuy nhiên nhờ đề cao cảnh giác, các bảo vệ bãi giữ xe đã phát hiện kịp thời.

Qua đấu tranh, Ân khai đã dùng chiêu thức này kiếm sống từ năm 2010 đến nay và đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ tráo xe. Được biết tên Ân từng bị công an Q.Bình Tân, TP.HCM bắt giữ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Từ lời khai của Ân, cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng Phước và Nghĩa. Theo đó, sau khi tráo xe được từ các bãi giữ xe, Ân mang đến tiệm sửa xe của Phước để luộc phụ tùng, mỗi chiếc Phước trả cho Ân 1,3 – 1,5 triệu đồng. Sau đó Phước lắp phụ tùng Trung Quốc vào xe đã luộc để Ân tiếp tục sử dụng làm xe “đểu” đi tráo xe khác.

Riêng phụ tùng “xịn” vừa luộc xong, Phước đem ra đường Phạm Hữu Chí, P.15, Q.5 để bán cho Lê Anh Nghĩa – là chủ 1 cửa hàng xe gắn máy với giá 2 – 2,8 triệu đồng/bộ bao gồm các phụ tùng như: đầu xe, bộ nồi, mâm lửa, bình xăng con…

Theo Nghĩa khai, đã mua lại của Phước khoảng 50 bộ phụ tùng để bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT công an Q.5 mở rộng điều tra.

• Đàm Đệ