- Công an huyện Nghi Xuân bắt tạm giam lái xe khách vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết xảy ra ngày 12/4.

Chiều nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với lái xe Trần Văn Lợi (SN 1980, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vì có hành vi "vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

{keywords}
Tài xế Lợi tại cơ quan điều tra.

Theo đó, khoảng 10h40 ngày 12/4, Trần Văn Lợi điều khiển xe khách BKS-17B 007.02 chở theo 22 người từ Bình Phước đi Thái Bình.

Khi đến km 473+100 thuộc tuyến đường tránh huyện Nghi Xuân (thuộc thôn 5, xã Xuân Lĩnh) đã đâm vào cột mốc, biển quảng cáo bên phải đường, khiến xe mất lái về bên trái.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ông Đặng Đình Dõng (SN 1975, ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và anh Tăng Văn Toàn (SN 1983, ở xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, Thái Bình) tử vong, 5 người bị thương nặng.

“Tại cơ quan điều tra, bước đầu tài xế Trần Văn Lợi thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tài xế Lợi sẽ bị tạm giam 3 tháng để lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ” - Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó trưởng công an huyện Nghi Xuân cho hay.

Xe khách lật sau tiếng nổ lớn, 2 người chết

Xe khách lật sau tiếng nổ lớn, 2 người chết

Xe khách đâm vào dải phân cách rồi quay 180 độ, lật nghiêng giữa đường. Tai nạn khiến 1 hành khách chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện.

Lê Minh